Drogba - Tiền đạo xuất sắc nhất thế kỷ 21

Cập nhật ngày: 12/07/2012 13:57:49

Theo Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) thì Drogba được coi là tiền đạo xuất sắc nhất những năm đầu thế kỷ 21, hơn cả các ngôi sao như Klose, Ronaldo, Messi.

IFFHS đưa công bố này dựa trên thành tích tính từ ngày 1/1/2001 đến 30/6/2012 và vị trí tiền đạo xuất sắc nhất thuộc về Didier Drogba. Ngôi sao người Bờ Biển Ngà đã thâu tóm được tất cả danh hiệu cấp CLB cùng Chelsea như Champions League, Premier League, FA Cup.


Drogba được IFFHS chọn là tiền đạo hay nhất thế kỷ 21

Tuy nhiên, cơ sở chính IFFHS đưa ra BXH là số bàn thắng quốc tế mà các cầu thủ ghi được cho cả ĐTQG lẫn CLB. Và “Voi rừng” là người đầu tiên đạt đến cột mốc 100 bàn thắng cho cả tuyển Bờ Biển Ngà lẫn Marseille, Chelsea và đó trở thành tiền đạo số một thế giới.

Đứng thứ 2 sau Drogba là một lão tướng khác, Miroslav Klose, người đã có tổng cộng 90 bàn thắng quốc tế. Van Nistelrooy đứng thứ 3 với 87 bàn thắng nhưng anh không còn cơ hội để nâng cao thành tích nữa sau khi đã đã giải nghệ.

Dù bùng nổ trong những năm gần đây, nhưng Messi và Ronaldo đều nằm ngoài top 5. Với 15 bàn thắng quốc tế trong nửa đầu năm 2012, Lionel Messi đã nhảy 6 bậc để đứng thứ 6 với 84 bàn. Cristiano Ronaldo chỉ đứng thứ 9 với 76 bàn, đáng chú ý là 3 bàn thắng cho Bồ Đào Nha tại Euro 2012

Những cầu thủ còn lại trong top 10 là Thiery Henry (thứ 4, 85 bàn), Samuel Eto’o (thứ 5, 84 bàn), David David Villa (thứ 7, 80 bàn), Raul Gonzalez (thứ 8, 78 bàn). Người đứng thứ 10 là tiền đạo người Angola, Flavio da Silva Amado với 75 bàn thắng.

ĐH (Theo Kim Anh-dantri)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn