Dấu ấn xe đạp Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 31/12/2020 10:55:05

ĐTO - Trong năm 2020, xe đạp là một trong những bộ môn của thể thao Đồng Tháp (ĐT) thi đấu đạt kết quả ấn tượng. Tại 5/5 giải đấu tham dự, các tay đua Đất Sen hồng đều góp mặt trong “tốp 3” đội dẫn đầu nội dung đồng đội, đồng thời giành nhiều danh hiệu cá nhân cao quý.


Trần Tuấn Kiệt (bục số 1) - một trong những tay đua thi đấu nổi bật của Xe đạp Đất Sen hồng trong năm 2020

Dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho các hoạt động thể thao bị ảnh hưởng khá nhiều. Những giải đấu buộc phải hoãn lại hoặc dời thời gian thi đấu. Với bộ môn xe đạp, để thích nghi với điều kiện thực tế, Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) đã tổ chức Giải xe đạp thực tế ảo thi đấu online đầu tiên tại Việt Nam, khởi động cho các cuộc đấu năm 2020. Xe đạp ĐT đã cùng 4 đội đua: TP.HCM, Bikelife Đồng Nai, Lộc Trời An Giang và Quân khu 7 tham gia tranh tài. Với những cua – rơ xuất sắc nhất trong đội hình, ĐT đã xuất sắc giành danh hiệu vô địch chung cuộc, còn tay đua Trần Nguyễn Minh Trí có được vị trí thứ 2 nội dung cá nhân chung cuộc (sau Lê Ngọc Sơn của Tập đoàn Lộc Trời An Giang).

Chiến thắng tại Giải đua thực tế ảo HTV đã tiếp thêm nhiều động lực giúp Xe đạp ĐT tự tin bước vào chinh phục Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM năm 2020 – một giải đua xe đạp uy tín, lâu đời nhất Việt Nam. Tại giải đua này, Xe đạp ĐT đã phát huy điểm mạnh của đội đua có nội lực thuộc nhóm đầu cả nước để đạt kết quả ấn tượng. Các tuyển thủ Quốc gia như: Phan Hoàng Thái, Nguyễn Quốc Bảo, Trần Tuấn Kiệt kết hợp cùng cựu thành viên Đội tuyển xe đạp Việt Nam Nguyễn Tấn Hoài đã thể hiện quyết tâm, sự đoàn kết trên từng chặng đua, cùng chiến thuật hợp lý của Ban huấn luyện đã làm nên thành công cho Đội đua xe đạp Đất Sen hồng sau 18 chặng đua của giải. Tấn Hoài đoạt áo Xanh – Vua tốc độ và hạng Nhì áo Vàng (tổng sắp cá nhân); Đội ĐT xếp hạng Nhì đồng đội, còn Phan Hoàng Thái kết thúc giải với ngôi Á quân áo Chấm đỏ - Vua leo núi. Ngoài ra, Tấn Hoài và Tuấn Kiệt còn giúp Xe đạp ĐT có 8 lần giành chiến thắng chặng – thành tích tốt nhất trong các đội tham dự. Với những kết quả trên, Xe đạp ĐT đạt được mức thưởng gần 300 triệu đồng.

Còn tại Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình Quốc gia lần thứ 34 năm 2020, Phan Hoàng Thái xuất sắc mang về chiếc HCV nội dung cá nhân đường trường 160km cho Đội xe đạp ĐT. Trần Tuấn Kiệt vô địch nội dung cá nhân tốc độ 500m. Ngoài ra, nội dung đồng đội tính giờ 4km cũng giúp ĐT có thêm 1 HCV. Kết quả này góp phần giúp Xe đạp ĐT đạt 3 HCV, 4 HCB, 12 HCĐ, đứng hạng 3 toàn đoàn. Xe đạp ĐT cũng thi đấu rất thành công tại Giải Xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2020. Theo đó, nội dung đồng đội xếp hạng Ba chung cuộc; tay đua Lê Hải Đăng mặc chiếc áo Trắng – vận động viên trẻ xuất sắc nhất giải; Nguyễn Quốc Bảo giành giải áo Chấm đỏ - Vua leo núi. Các cua – rơ xe đạp ĐT khép năm 2020, với việc tham gia Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa - tranh Cúp Phát thanh VOH 2020 do Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM tổ chức. Trải qua 3 chặng thi đấu với lộ trình dài 480km, 2 đội đua Dược Domesco và Dopagan của Xe đạp ĐT đã thi đấu xuất sắc để mang về những kết quả ấn tượng. Tay đua Trần Tuấn Kiệt giành chiến thắng chặng 1, còn Trần Nguyễn Minh Trí cán đích đầu tiên ở chặng 3. Chung cuộc, tay đua Trương Trường An – đội Dopagan giành giải áo Trắng – vận động viên trẻ xuất sắc nhất; Nguyễn Nhật Nam – đội Dược Domesco ĐT xếp hạng 3 áo Vàng (cá nhân tổng sắp); đội Dopagan xếp hạng 3 nội dung đồng đội.

Bên cạnh thành tích ấn tượng tại các giải tham dự, năm 2020 còn đánh dấu bước trưởng thành của các tay đua trẻ của Xe đạp ĐT. Trần Tuấn Kiệt, Lê Hải Đăng đã có 1 năm thi đấu thăng hoa, đóng góp không nhỏ vào thành công chung của toàn đội. Tuấn Kiệt ghi dấu ấn với 4 lần về nhất chặng ở Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM năm 2020. Đồng thời giành HCV nội dung sở trường rút tốc độ cự ly 500m tại Giải xe đạp vô địch đường trường Quốc gia. Trong khi đó, tay đua Nguyễn Quốc Bảo nổi lên như một “Vua leo núi” mới của Xe đạp ĐT với danh hiệu áo Chấm đỏ tại Giải xe đạp VTV – cúp Tôn Hoa Sen năm 2020. Đều đáng nói hơn là tay đua trẻ của ĐT đã đánh bại 2 ngoại binh Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai) và Javier Perez (TP.HCM Vinama) để có được danh hiệu cao quý này.

Theo nhận định của Ban huấn luyện Xe đạp ĐT, những tay đua trẻ như: Tuấn Kiệt, Quốc Bảo hay Hải Đăng, Trường An đang trong giai đoạn trưởng thành và tiến bộ vượt bậc về chuyên môn. Riêng Tuấn Kiệt, Quốc Bảo đang cùng Phan Hoàng Thái tập trung cùng Đội tuyển Xe đạp Quốc gia nên có nhiều điều kiện để phát triển. Nếu tận dụng tốt cơ hội và quyết tâm, nỗ lực trong tập luyện, các tay đua này sẽ là nhân tố quan trọng của Xe đạp ĐT và cả Xe đạp Việt Nam trong tương lai gần. Sau 1 năm thi đấu đạt nhiều kết quả ấn tượng, tay đua Nguyễn Quốc Bảo chia sẻ: “Em cảm thấy hài lòng về phong độ của bản thân trong năm vừa qua. Đồng thời sẽ nỗ lực để có được những thành tích tốt trong năm 2021, góp công giành nhiều danh hiệu cho Đội xe đạp ĐT. Hiện tại, em đang tập trung cùng Đội tuyển Quốc gia, được tiếp cận với đội ngũ Huấn luyện viên có chuyên môn cao, các VĐV giỏi nên em đã học hỏi rất nhiều, đặc biệt là phát huy tốt sở trường thi đấu đường đèo. Mục tiêu của em sắp tới là tiếp tục phấn đấu để có suất tham dự SEA Games 31 khi Việt Nam là nước đăng cai tổ chức...”.

Xe đạp ĐT luôn là nơi đào tạo ra những cua-rơ xuất sắc trong quá khứ và cả hiện tại. Dù đã có thời điểm Xe đạp Đất Sen hồng gặp khó khăn khi “chảy máu” lực lượng, nhưng bằng sự nỗ lực của cả bộ môn, Xe đạp ĐT đã liên tục mang về thành công cho tỉnh nhà. Với kết quả trong năm 2020, Xe đạp ĐT phần nào cảm thấy an tâm hơn với lực lượng hiện có. Dù đa phần các VĐV này còn rất trẻ, nhưng tiến bộ vượt bậc để đủ sức cạnh tranh ở các giải đua toàn quốc. Huấn luyện viên Trần Văn Quít – Bộ môn xe đạp ĐT cho biết: “Thành tích thi đấu của Xe đạp ĐT trong năm 2020 được xem là ấn tượng nhất trong 2 – 3 năm gần đây. Quan trọng hơn, qua từng giải đấu cạnh tranh với những đội đua mạnh, các cua – rơ ĐT đã thể hiện tinh thần nhiệt huyết, phong độ ổn định, qua đó khẳng định năng lực chuyên môn của đội đua với những con người trưởng thành từ lò đào tạo Đất Sen hồng. Hy vọng những thành tích đạt được trong năm 2020 sẽ là nguồn động lực để các VĐV phấn đấu trong năm 2021 và thời gian tới...”.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn