HLV Prandelli sung sướng sau khi loại ĐT Anh

Cập nhật ngày: 25/06/2012 07:26:58

HLV trưởng của ĐT Italia không giấu được niềm sung sướng sau khi Italia giành chiến thắng 4 – 2 trong loạt penalty còn người đồng nghiệp Hodgson của ông lại tỏ ra tiếc nuối.


HLV Prandelli nở nụ cười mãn nguyện sau khi Italia
vượt qua ĐT Anh (Ảnh: Getty Images).

Sau chiến thắng này, Azzurri đã nhận được điện thoại chúc mừng từ chính Tổng thống nước này ông Giorgio Napolitano.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Prandelli cho biết ông không hề ngạc nhiên trước thế trận khi mà ĐT Anh co cụm phòng ngự còn Italia đá tấn công, một lối chơi ít thấy ở đội bóng chỉ vốn nổi tiếng về phòng ngự này.

“Tôi biết chúng tôi có thể kiểm soát được trận đấu. Chúng tôi đã cố gắng ép sân người Anh và muốn ghi bàn một cách nhanh nhất. Tôi nghĩ rằng nếu Italia có bàn thắng trong 90 phút thì đây sẽ là một trận đấu hoàn hảo”.

Chúng tôi đã phải giải quyết thắng thua trên loạt 11m, khi Motolivo sút hỏng, tôi thật sự rất buồn vì cậu ấy là một trong những người chơi tốt nhất trong đêm nay. Khi Pirlo bước lên, tôi rất bình tĩnh- cậu ấy là một ngôi sao lớn và cậu ấy biết phải làm thế nào và cậu ấy đã thành công.”- HLV Prandelli nói tiếp về loạt sút luân lưu.

Tổng thống Napolitano gọi điện cho chúng tôi để chúc mừng, đó là một điều đặc biệt. Chúng tôi đang rất hạnh phúc nhưng chúng tôi phải sẵn sàng đối đấu với Đức. Họ đã có hai ngày nghỉ, tôi muốn chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này.

Đức và Tây Ban Nha đang là hai ứng cử viên lớn nhất. Đức là một đội bóng tuyệt vời, họ đã thay đổi hoàn toàn lối chơi trong trận gặp Hy Lạp. Nhưng trước hết tôi muốn các cầu thủ của tôi được nghỉ ngơi và việc đầu tiên là tôi phải đi ngủ (cười)”.
– HLV Prandelli kết thúc buổi họp báo.

Ở phía bên kia chiến tuyền, HLV Roy Hodgson của ĐT Anh tỏ ra tiếc nuối trước thất bại. Cũng phải thôi vì Tam sư đã có thể chiến thắng trong loạt 11m nhưng họ lại không thể thực hiện được.

“Chúng tôi đã làm với tất cả những gì có thể, các cầu thủ của tôi đều gặp vấn đề về thể lực, Parker bị đau gót Achilles, Steven Gerrard thì bị chuột rút. Hàng phòng ngự của chúng tôi cũng chơi rất tốt đặc biệt là hiệp phụ thứ hai nhưng chúng tôi không thể tận dụng được cơ hội trong loạt 11m. Ác mộng từ những cú đá penalty lại hiển hiện với bóng đá Anh, bạn không thể làm tốt mọi việc khi phải sống trong một bầu không khí căng thẳng.

Cả hai đội đều có cơ hội. Tôi nghĩ Italia đã chơi tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu, họ thường xuyên có những pha tấn công rất nguy hiểm.

Họp báo sau trận thua không phải là một điều dễ dàng gì. Thất bại tối nay sau loạt 11m khiến người hâm mộ của chúng tôi thất vọng và chúng tôi đã phụ lòng họ. ĐT Anh đã chơi tốt nhưng không phải là 120 phút và cả loạt 11m. Hình phạt cho chúng tôi là phải tạm biệt giải đấu”./
.

VOV

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn