Hữu ích các lớp học bơi hè

Cập nhật ngày: 05/08/2015 12:12:41

Cùng với các hoạt động vui chơi giải trí được triển khai trong dịp hè, bơi lội là môn thể thao được giới trẻ đam mê và lựa chọn. Do vậy, thời gian qua các bể bơi là nơi hội tụ của đông đảo giới trẻ học đường sau quãng thời gian miệt mài với những trang vở.


Đông đảo trẻ em đến tham gia các lớp học bơi trong dịp hè

Có mặt tại hồ bơi của Trung tâm Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh, chúng tôi được chứng kiến các bạn trẻ thỏa sức bơi lội trong làn nước trong xanh. Tuy chỉ mới sáng sớm nhưng hồ bơi đã thu hút rất đông các em đến tham gia tập bơi, trong đó chủ yếu là các em từ 7 - 14 tuổi. Ý thức được lợi ích của môn bơi lội đối với trẻ em nên nhiều bậc phụ huynh không ngần ngại bỏ thời gian để đưa trẻ đến để học bơi. Ông Nguyễn Văn Thu ngụ phường 2, TP.Cao Lãnh cho biết: “Cứ mỗi tuần, tôi đưa cháu đến hồ bơi 1 lần. Mỗi lần như vậy, cháu phấn khởi lắm vì cháu rất thích bơi. Có lần tôi bận rộn nhiều việc nên quên thì cháu cũng nhắc và đòi đến bơi cho bằng được. Thấy cháu ham học, tôi cũng cố gắng tạo điều kiện cho cháu. Ở vùng này sông nước nhiều nên việc tập bơi cho các cháu rất phù hợp”.

Mỗi ngày hồ bơi hoạt động từ 7 giờ 30 phút sáng đến 5 giờ chiều, và lúc nào hồ cũng đông đúc, náo nhiệt. Để có được những hồ bơi sạch và an toàn dành cho trẻ em (TE), Trung tâm TDTT tỉnh đã thường xuyên tập trung xử lý vệ sinh bể bơi, thay nước, diệt khuẩn bằng hóa chất. Đồng thời, chủ động phối hợp, cử cán bộ, HLV chuyên trách bộ môn bơi lội tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và xây dựng kế hoạch hoạt động của bể bơi nhằm sẵn sàng phục vụ nhu cầu của mọi lứa tuổi.

HLV môn bơi lội Võ Văn Lợi cho biết: “Nhiều phụ huynh cũng lo ngại tai nạn đuối nước và quan tâm trang bị cho con khả năng bơi nên chủ động đưa con em đến học bơi. Ban đầu có nhiều em nhát nước nên các HLV chủ động cho các em làm quen dần với các động tác, sau đó các em có thể bơi từ 5-7m, các em giỏi có thể bơi được 10-12m. Đầu tiên, dạy cho các em hiểu được ý nghĩa của môn bơi nhằm trang bị khả năng phòng tránh đuối nước cho bản thân và cứu đuối cho người khác. Bởi khi hiểu được mục đích đó, các em sẽ hứng thú và quyết tâm hơn trong quá trình học”.

Bơi lội là môn thể thao mang lại nhiều lợi ích, bởi ngoài được thư giãn, trong quá trình vận động, người bơi sẽ cải thiện các chức năng tim, phổi, các cơ và xương. Đặc biệt, các nhà nghiên cứu còn cho biết, bơi lội giúp trẻ tăng chiều cao. Do đó, rất phù hợp với những người muốn cải thiện chiều cao, đặc biệt là thanh thiếu niên ở tuổi đang phát triển. Trước khi các em bước vào làm quen với việc tập bơi, các HLV đều có những bước khởi động cẩn thận để trẻ không gặp phải những chấn thương trong quá trình bơi. Mỗi HLV chỉ dạy một nhóm từ 7 - 10 em, và buộc phải quản lý các em cẩn thận trong suốt quá trình các em học bơi. Đối với từng em, HLV đều có những bài hướng dẫn cụ thể, nếu các em chưa biết bơi thì việc kèm cặp và hướng dẫn sẽ chi tiết, cụ thể hơn. Với những trẻ đã bơi tốt, HLV sẽ hướng dẫn cho các em những kỹ thuật bơi nâng cao cũng như những bài tập bổ trợ có ích cho sức khỏe. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh quá trình hô hấp trước và sau khi tiếp xúc với nước cũng được các HLV đặc biệt quan tâm. Với những phương pháp dạy bài bản và phong phú đã giúp các em tỏ ra rất thích thú trong quá trình tập bơi.

Hiện tượng đuối nước ở TE đang xảy ra thường xuyên. Việc đưa con trẻ đến tắm và học bơi tại các bể bơi đang ngày càng được các bậc phụ huynh quan tâm. Hoạt động bơi lội không chỉ trang bị kỹ năng để các em trong độ tuổi thiếu niên, nhi đồng tránh được rủi ro bị đuối nước mà còn giúp các em phát triển toàn diện về thể chất, góp phần lành mạnh hóa các hoạt động vui chơi giải trí trong dịp hè.

Lê Thanh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn