Lê Quang Liêm đại thắng kỳ thủ Venezuela

Cập nhật ngày: 27/01/2013 16:54:49

Kỳ thủ Việt Nam tiếp tục hạ gục đại kiện tướng quốc tế Eduardo Iturrizaga (Venezuela, 2650) ở vòng 5 trong một trận đấu hứng khởi.


Lê Quang Liêm

1g30 sáng 27/1, Lê Quang Liêm đã có trận thắng thứ 5 liên tiếp tại giải cờ vua Festival Tradewise Gibraltar, Anh để xây vững ngôi đầu. Bại tướng của Liêm là đại kiện tướng người Venezuela, Eduardo Iturrizaga (Elo 2650), người trước đó chưa nếm mùi thất bại sau 4 vòng đầu tiên.

Ở vòng 5, Liêm cầm quân đen nghênh chiến Iturrizaga. Sau màn khai cuộc không có đột biến, thế cờ bắt đầu nóng dần khi bước vào trung cuộc, nơi quân trắng chủ động tấn công, có lúc đã khoét sâu vào hàng phòng ngự quân đen, nhưng có một số nước đi không thật sáng.

Ở bên kia Liêm cầm quân đen quyết tâm dâng lên để tạo thế áp đảo. Thế cuộc cân bằng cho đến nước thứ 39, Iturrizaga đẩy tượng sâu vào hàng thủ của quân đen một cách rất vô duyên. Từ sai lầm này, anh đi tiếp một nước sai thứ hai khi đẩy xe nhằm tạo một đợt tấn công mới bù đặp cho việc mất tượng. Những nước đi này đã mở toang đường tấn công cho Liêm.

Không vội vàng, Liêm thoải mái triển khai thế tấn công áp đảo về bên quân trắng. Sau một hồi tính toán trong vô vọng, cuối cùng Iturrizaga xin thua.

Trong số bốn kỳ thủ toàn thẳng sau vòng 4, sang đến vòng 5 chỉ còn hai. Ngoài Lê Quang Liêm, cùng đạt được 5 điểm là đại kiện tướng Nikita Vitiugov (Nga, Elo 2694). Với luật các kỳ thủ phải đấu cùng tốp ngang điểm, Liêm và Vitiugov sẽ gặp nhau ở ván đấu thứ 6.

Trong khi đó, sóng gió tiếp tục vùi dập nhóm siêu đại kiện tướng. Kỳ thủ Mỹ Kamsky Gata (Elo 2740) cầm quân đen và buộc phải chia điểm với đối thủ Chanda Sandipan (Ấn Độ, Elo 2590). Còn kỳ thủ số 1 nước Anh Michael Adams (Elo 2725) trải qua trận hòa thứ hai liên tiếp trước Ruben Felgaer (Argentina, Elo 2557).

Mối đe dọa lớn nhất từ nhóm dưới với Lê Quang Liêm chính là siêu đại kiện tướng Elo cao nhất giải Vassily Ivanchuk (Ukraina, Elo 2758). Anh có trận thắng mới ở vòng 5 và mới chỉ để mất 0,5 điểm kể từ đầu giải. Ở vòng 6, anh sẽ ngồi bàn 2 gặp Vladislav Tkachiev (Pháp, 2650). Nếu cả Liêm và Ivanchuk cùng thắng ở vòng 7 nhiều khả năng họ sẽ đụng đầu ở vòng 7.

Ở phía dưới cựu tuyển thủ quốc gia Hoàng Thanh Trang có trận thua thứ hai liên tiếp, lần này là trước siêu đại kiện tướng Alexei Shirov (2708).

Trên bảng xếp hạng, Lê Quang Liêm vẫn đang dẫn đầu giải và được cộng thêm 12,5 điểm Eolo, đứng thứ hai là Nikita Vitiugov. Siêu đại kiện tướng Vassily Ivanchuk đã vươn lên thứ 5, còn Michael Adams tụt xuống thứ 9. Hoàng Thanh Trang rơi xuống nhóm giữa bảng ở vị trí 61/150.

(Theo VnE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn