Ngoại hạng Anh nhất trí siết lương cầu thủ

Cập nhật ngày: 08/02/2013 08:31:59

Với đa số phiếu ủng hộ, 20 CLB đã thông qua quy định tài chính có tác dụng như một "Đạo luật Công bằng Tài chính" của riêng các đội dự giải Ngoại hạng Anh.

Thỏa thuận vừa đạt được đồng nghĩa với việc từ mùa tới, các đội bóng dự Ngoại hạng Anh sẽ áp dụng mô hình công bằng tài chính độc lập với Đạo luật Công bằng Tài chính (FFP) mà UEFA đang thực thi.

Đồng Chủ tịch West Ham David Gold xác nhận những đề xuất về việc giới hạn các khoản lỗ của mỗi CLB đã được thông qua “với sự nhất trí cao” trong cuộc gặp giữa 20 đội bóng Ngoại hạng Anh hôm qua.


Quy định công bằng tài chính mới thông qua sẽ giúp các ông chủ
như Abramovich không còn phải chịu cảnh bù lỗ cho đội bóng của họ

Một trong những nội dung quan trọng nhất của thỏa thuận trên là việc các CLB nhất trí khống chế tiền lương cầu thủ. Kể từ khi các ông chủ ngoại quốc mà tiêu biểu là Abramovich (Chelsea) và Sheikh Mansour (Man City) xuất hiện rồi ồ ạt vung tiền mua sắm các ngôi sao, lương cầu thủ Ngoại hạng Anh đã tăng phi mã.

Hiện chi tiết về danh tính những CLB muốn thắt chặt tài chính chưa được tiết lộ. Nhưng theo các nguồn tin nội bộ, có sáu CLB phản đối gồm Fulham, West Brom, Man City, Aston Villa, Swansea và Southampton, một CLB bỏ phiếu trắng (Reading). Và với 13 CLB ủng hộ, quy định có tính cách mạng về tài chính này vẫn có đủ số phiếu cần thiết để được thông qua theo nguyên tắc "hai phần ba".

Theo quy định mới, những đội bóng có quỹ lương mỗi mùa trên 52 triệu bảng chỉ được tăng tối đa 4 triệu bảng mỗi mùa trong vòng ba mùa tới. "Những đội vi phạm sẽ bị trừng phạt dưới hình thức trừ điểm", Giám đốc điều hành Ngoại hạng Anh Richard Scudamore nhấn mạnh.

Cuộc họp giữa các ông chủ 20 đội bóng hôm qua là phiên thứ hai sau phiên trù bị hồi tháng 11. Hôm đó, chủ sở hữu Arsenal, Chelsea, Everton, Liverpool, MU, Newcastle, Norwich, QPR, Reading, Southampton, Stoke, Swansea, Tottenham, West Ham và Wigan đều nhấn mạnh họ ủng hộ một quy định tài chính chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn.

Quan điểm này xuất phát từ sáng kiến của nhóm khởi xướng gồm Arsenal, Liverpool, MU và Tottenham, những đội bóng nhận thấy họ quá mệt mỏi vì cuộc đua không có điểm dừng trong chuyện trả lương cho cầu thủ.

Bốn CLB trên lo ngại cảnh lạm phát tiền lương sẽ còn diễn ra mạnh hơn nữa một khi bản hợp đồng bản quyền truyền hình mới với BT Vison và Sky trị giá 5 tỷ bảng có hiệu lực từ mùa tới. Các cầu thủ và diện của họ sẽ dựa vào đó để éo sách, đòi tăng lương hơn nữa.

Theo đề xuất của bốn CLB tiên phong, quy định mới về tài chính sẽ có một nội dung quan trọng là "khống chế quỹ lương" và các đội bóng bị cấm tăng quỹ lương quá 5% mỗi năm.

Bốn CLB phản đối việc siết chặt tài chính, lương bổng cầu thủ trong cuộc gặp hồi tháng 11 gồm Aston Villa, Fulham, Man City và West Brom.

(Theo VnE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn