Nguyễn Thị Huyền giành HC vàng giải điền kinh châu Á

Cập nhật ngày: 26/06/2015 06:40:13

Nữ VĐV điền kinh của Việt Nam - người vừa giành ba HC vàng ở SEA Games và đạt hai chuẩn dự Olympic 2016 - gây bất ngờ ở giải đấu cấp châu lục hôm 25/6.


Nguyễn Thị Huyền bất ngờ nổi lên như một "cô gái vàng" của điền kinh Việt Nam

Huyền đoạt HC vàng nội dung 400m nữ ở chặng thứ hai Giải điền kinh Grand Prix châu Á 2015, diễn ra tại tỉnh Pathum Thani (Thái Lan).

Bất chấp việc phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Kazakhstan, nữ VĐV "thấp bé nhẹ cân" của Việt Nam vẫn băng băng về đích đầu tiên với thành tích 52 giây 27. Cô nhanh hơn 0,42 giây so với người về thứ hai là Yuliya Rakhmanova. Nữ VĐV của Kazakhstan này chính là người giành HC vàng ở chặng một sau 53 giây 26, diễn ra tại Bangkok ngày 22/6 (hôm đó Nguyễn Thị Huyền chỉ đứng thứ năm với thành tích 54 giây 71).

Sát cánh cùng Nguyễn Thị Huyền trên đường chạy hôm nay là Quách Thị Lan, cán đích thứ tư với thời gian 52 giây 75.

Ở nội dung nhảy ba bước nữ, Trần Huệ Hoa giành HC bạc với thành tích 13m75. Trong khi đó, Quách Công Lịch về thứ năm 400m nam (46 giây 42), Lê Trọng Hinh cán đích thứ tám 100m nam (10 giây 93), Đỗ Thị Quyên đứng thứ bảy 100m nữ (12 giây 17).

Nguyễn Thị Huyền là gương mặt tỏa sáng nhất của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 2015. Cô gái quê Nam Định giành ba chiếc HC vàng, đạt hai chuẩn Olympic ở nội dung 400 mét và 400 mét rào, đồng thời một lần phá kỷ lục đại hội. 

Sau hai chặng, bên cạnh tấm HC vàng của Nguyễn Thị Huyền, đoàn điền kinh Việt Nam còn có một tấm HC bạc thuộc về Quách Công Lịch nội dung 400m nam ở chặng một. 

Chặng ba giải điền kinh Grand Prix châu Á 2015 diễn ra ở tỉnh Chanthaburi, ngày 29/6.

VNE

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn