Những vận động viên tiêu biểu của Đất Sen hồng

Cập nhật ngày: 01/01/2020 09:50:10

ĐTO - Năm 2019, thể thao thành tích cao Đồng Tháp tiếp tục thi đấu đạt những kết quả nổi bật tại các giải toàn quốc và quốc tế. Bằng niềm đam mê, tài năng, sự khổ luyện, nhiều vận động viên tỉnh nhà đã thi đấu xuất sắc để mang nhiều thành tích về cho thể thao Đất Sen hồng và Quốc gia.


Hồ Phước Sang nổi bật với chức vô địch đơn nam giải Đá cầu thế giới năm 2019 (Ảnh nhân vật cung cấp)

Hồ Phước Sang - Nhà vô địch Đá cầu thế giới

Hồ Phước Sang nổi danh từ năm 2017 với chiếc huy chương vàng nội dung đơn nam tại giải vô địch cá nhân toàn quốc khi chỉ mới 18 tuổi. Kể từ đó đến nay, vận động viên sinh năm 1999 này luôn giữ vững phong độ và được giới chuyên môn nhận định là chân cầu đơn nam tốt nhất Việt Nam thời điểm hiện tại.

Năm 2019, Phước Sang tiếp tục thi đấu chói sáng và đạt thành tích cao tại các giải đấu tham dự. Trong đó, nổi bật là chiếc huy chương vàng đơn nam ở giải Vô địch Đá cầu thế giới lần thứ 10 - năm 2019 (vào tháng 8, tại Thủ đô Paris, nước Cộng hòa Pháp). Trong hành trình chinh phục chiếc huy chương vàng, Phước Sang đã vượt qua đối thủ của các quốc gia: Pháp, Mongolia (vòng bảng); Ý (tứ kết); Đức (bán kết) và Trung Quốc (chung kết) mà không để thua một sét nào. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Phước Sang giành huy chương vàng giải thế giới. Trước đó, vận động viên của Đồng Tháp cũng làm được điều tương tự khi giải đấu được tổ chức ở Hồng Kông vào năm 2017.

Ngoài thành tích vô địch Đá cầu thế giới, Hồ Phước Sang còn “ẵm” luôn các huy chương vàng ở giải toàn quốc như: giải vô địch các đội mạnh tại Phú Thọ; giải vô địch cá nhân tại Đồng Tháp và giải vô địch đồng đội toàn quốc tại Huế, qua đó khép lại một năm thành công rực rỡ.


Tố Nguyên có một năm thi đấu thành công (Ảnh nhân vật cung cấp)

Phạm Thị Tố Nguyên - chân cầu nữ xuất sắc

Nếu như Hồ Phước Sang nổi bật ở nhóm nam, thì Phạm Thị Tố Nguyên (SN 1998) cũng xuất sắc không kém ở nhóm nữ của Đá cầu Đồng Tháp lẫn đội tuyển Quốc gia. Tố Nguyên có xuất phát điểm giống như người đồng đội Phước Sang. Năm 2017, giành huy chương vàng đơn nữ giải vô địch Đá cầu cá nhân toàn quốc, sau đó xuất sắc lên ngôi vô địch đơn nữ giải đá cầu thế giới lần thứ 9 tại Hồng Kông. 1 năm sau, Tố Nguyên nổi bật với chiếc huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018.

Năm 2019, Tố Nguyên tiếp tục thi đấu ổn định và gần như không còn đối thủ tại các giải trong nước. Cô gái quê xã Hòa An, TP.Cao Lãnh đã giành thành tích cao nhất ở các giải: vô địch các đội mạnh; vô địch cá nhân và giải vô địch đồng đội. Phong độ tuyệt vời tại các giải toàn quốc giúp Tố Nguyên chiếm suất dự giải vô địch Đá cầu thế giới. Và chính chân cầu nữ người Đồng Tháp là người “mở hàng” huy chương vàng cho đội tuyển Đá cầu Việt Nam. Trong trận chung kết với đối thủ Trung Quốc, Tố Nguyên xuất sắc đánh bại đối thủ 2-0 đầy thuyết phục. Trước đó, Tố Nguyên đã toàn thắng để xếp hạng nhất ở vòng bảng (thắng Ma Cau, Hồng Kông, Đức, Ý và Mongolia), kế đến hạ vận động viên nước chủ nhà Pháp ở bán kết.


Thúy Kiều lần đầu dự giải vô địch bi sắt Châu Á và giành huy chương vàng (Ảnh nhân vật cung cấp)

Nguyễn Thị Thúy Kiều và chiếc huy chương vàng giải châu Á lịch sử

Từ ngày 17 - 22/12, vừa trở về từ Phillipines sau khi giành huy chương đồng nội dung đôi nữ SEA Games, Thúy Kiều tiếp tục cùng đội tuyển Bi sắt Việt Nam tham dự giải vô địch và Giải trẻ bi sắt châu Á năm 2019 (tại Thủ đô Hà Nội). Ở giải này, Thúy Kiều kết hợp với Lan Anh (Đồng Tháp) và Thạch Thị Ánh Lan, Thạch Sa Na Ra (Trà Vinh) thi đấu nội dung bộ ba nữ và xuất sắc giành huy chương vàng. Ngoài ra, Thúy Kiều còn đạt huy chương đồng nội dung 2 nam - 1 nữ khi kết hợp với Lý Ngọc Tài và Ngô Ron (Quân khu 9). “Đây là giải đấu đặc biệt với tôi, bởi đó là lần đầu tiên tôi góp mặt ở giải đấu cấp châu lục và giành huy chương. Thành tích này sẽ là động lực để tôi hướng đến những mục tiêu mới cùng đội Bi sắt Đồng Tháp lẫn đội tuyển Quốc gia trong năm 2020” - Thúy Kiều tâm sự.

Giành huy chương vàng giải trẻ toàn quốc năm 2014 khi mới 14 tuổi, tay bi Nguyễn Thị Thúy Kiều đang cho thấy chuyên môn phát triển đúng hướng. Hiện tại ở tuổi 21, Thúy Kiều đang là trụ cột của Bi sắt Đồng Tháp và có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu trong thành phần đội tuyển Bi sắt Việt Nam. Trong năm 2019, cô gái quê Mỹ Trà (TP.Cao Lãnh) tiếp tục thi đấu, giành huy chương vàng ở giải trẻ lẫn giải vô địch toàn quốc nội dung đơn nữ sở trường.

Theo ông Nguyễn Văn Vững - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Đồng Tháp, năm 2019 là năm thi đấu thành công khi các môn thể thao thành tích cao xuất sắc đạt 132 huy chương vàng, 123 huy chương bạc, 160 huy chương đồng. Trong đó, vận động viên Đồng Tháp giành 11 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 7 huy chương đồng tại giải khu vực và quốc tế. “Đóng góp vào thành tích chung của tỉnh, 3 vận động viên: Phước Sang, Tố Nguyên, Thúy Kiều nổi bật với những kết quả thi đấu ấn tượng. Với tuổi đời còn rất trẻ, các em sẽ còn tiến xa nếu biết nỗ lực, phấn đấu, đồng thời được quan tâm đầu tư tốt. Năm 2020, thể thao Đồng Tháp tiếp tục tham dự các giải toàn quốc và quốc tế, trong đó có Đại hội Thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi kỳ vọng 3 em Sang, Nguyên, Kiều nói riêng và các vận động viên tỉnh nhà sẽ giữ vững phong độ, thi đấu hết mình để mang vinh quang về cho quê hương” - ông Nguyễn Văn Vững cho biết.

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn