Học viện bóng đá Nutifood - Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG

Nơi “thí sinh nhí” thể hiện đam mê bóng đá

Cập nhật ngày: 15/07/2015 12:29:48

Ngày 10/7 vừa qua, Học viện bóng đá Nutifood - Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG (gọi tắt là Học viện bóng đá Nutifood) đến tuyển quân tại Đồng Tháp. Không bỏ qua cơ hội này, hơn 150 thí sinh từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã có mặt tại sân vận động Trường năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh (TP.Cao Lãnh) đăng ký dự thi. Cũng giống như nhiều địa phương khác, các thí sinh nhí của Đồng Tháp tham gia thi tuyển với mong muốn thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá tài năng.


Huấn luyện viên Franck Durix trao giấy chứng nhận cho 3 thí sinh được chọn

Với lứa cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường, Văn Toàn - những người làm nên “cơn sốt” cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam ở lứa U19. Đặc biệt với Công Phượng, sự xuất sắc trong màu áo U19 Việt Nam và mới đây là màn trình diễn ấn tượng khi thi đấu cho U23 Quốc gia tại SEA Games 28 đã khiến cầu thủ quê ở Nghệ An trở thành thần tượng của rất nhiều em nhỏ trong cả nước. Điều đó càng làm cho sức hút của Học viện bóng đá Nutifood - Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG với trẻ em Việt Nam ngày một lớn hơn. Bên cạnh sự phát triển khả năng chơi bóng, các em được tuyển vào Học viện sẽ được đào tạo toàn diện về chuyên môn, văn hóa đến ngoại ngữ để cho “ra lò” những cầu thủ vừa có tài năng, vừa có đạo đức và trình độ. Đó chính là lý do khiến nhiều phụ huynh an tâm nếu con được chọn vào Học viện bóng đá Nutifood. Em Võ Duy Cường (xã Long Hậu, huyện Lai Vung) chia sẻ: “Em rất đam mê bóng đá và yêu mến các anh ở Học viện Hoàng Anh Gia Lai, đặc biệt là anh Công Phượng. Các anh thi đấu kỹ thuật, đẹp mắt và rất đồng đội. Vì vậy, khi nghe thông tin Học viện về tuyển quân, em đã xin ba chở đi thi. Em muốn đến đây để thể hiện tài năng của mình và mong sẽ được chọn. Mong ước của em là trở thành một ngôi sao bóng đá”.


Thí sinh trải qua các đợt sàng lọc gắt gao

Để chọn được những cầu thủ tài năng khóa đầu tiên cho Học viện bóng đá NutiFood, từ ngày 6/6 - 20/7, Ban tổ chức tiến hành sơ tuyển tại TP.Hồ Chí Minh và 18 địa phương từ Ninh Thuận ngược vào Cà Mau. Và Đồng Tháp là địa phương thứ 12 mà Học viện bóng đá Nutifood đến tuyển quân. Để chọn ra những thí sinh có năng khiếu tốt, quy trình sàng lọc cũng được thực hiện gắt gao. Các thí sinh ra sân thi tuyển theo hình thức đối kháng 3-3. Kết thúc buổi sáng, 12/150 thí sinh được chọn để tiếp tục sàng lọc. Đúng 14 giờ chiều, các thí sinh tiếp tục được chia nhóm 3 người để thi đấu. Cũng là đối kháng theo hình thức 3-3, nhưng ở vòng này Ban tổ chức yêu cầu các thí sinh phải di chuyển liên tục và thực hiện nhiều động tác xử lý khó. Điều này buộc các “cầu thủ nhí” phải nỗ lực nhiều hơn. Sau gần một ngày thi tuyển, Ban tuyển trạch đã lựa chọn được 3 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết sẽ tổ chức từ ngày 10-15/8 sắp tới. Những gương mặt được chọn gồm: Lê Hoàng Khải (11 tuổi, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh), Phạm Ngô Minh Quang (12 tuổi, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh) và Võ Duy Cường (11 tuổi, xã Long Hậu, Lai Vung).

Mặc dù xa xôi, nhưng do con quá đam mê bóng đá nên nhiều phụ huynh đã không tiếc công sức đưa con đến TP.Cao Lãnh dự thi. Ông Nguyễn Văn Mên ở ấp II, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng cho biết: “Thấy con có năng khiếu khi được chọn để thi đấu các giải của huyện tổ chức, nên hôm nay tôi đưa con đi dự thi khi hay tin Học viện Nutifood Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG về Đồng Tháp tuyển quân. Con tôi rất đam mê bộ môn này nên gia đình cũng cố gắng tạo điều kiện để con thực hiện ước mơ. Vì vậy, dù ở xa xôi và bận rộn công việc nhưng tôi vẫn thu xếp thời gian đưa con đi và hy vọng con được tuyển. Tôi cũng thường xuyên lên mạng xem về quy trình đào tạo, điều kiện sinh hoạt của học viện Hoàng Anh Gia Lai nên cũng an tâm nếu như con trúng tuyển. Theo tôi, việc thành lập các học viện bóng đá như thế này là điều kiện tốt để các em nhỏ có tài năng có được môi trường lý tưởng để phát triển”.

P.L

Chia sẻ về buổi tuyển sinh tại Đồng Tháp, huấn luyện viên Franck Durix cho biết: “Tôi rất hài lòng khi buổi tuyển sinh ở Đồng Tháp diễn ra thuận lợi. Các thí sinh được chọn cũng đạt yêu cầu về chất lượng, còn việc tiến bộ ra sao tùy vào khả năng và quá trình tập luyện của mỗi em. Sau đợt này, các em sẽ di chuyển đến TP.HCM để tham dự vòng chung kết. Sau đợt tuyển sinh tại 18 tỉnh, thành, chúng tôi sẽ chọn khoảng 68 em. Vòng chung kết sẽ giữ lại từ 25 - 30 em”.

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn