Vòng 15 Toyota V-League 1 - 2015:

Nhiều hy vọng cho Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 08/07/2015 11:35:04

Trong khuôn khổ vòng 15 Toyota V-League 1 - 2015, các cầu thủ Đồng Tháp (ĐT) sẽ hành quân đến sân Đồng Nai (ĐN) để đối đầu cùng đội chủ nhà. Trước đối thủ đang rất khát điểm, ĐT được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng cơ hội có điểm của đội bóng miền Tây cũng là không nhỏ.


Các cầu thủ Đồng Tháp sẽ tự tin hành quân đến Đồng Nai sau chiến thắng quan trọng ở vòng 14

Đối thủ đang lao đao

Mùa này, ĐT đặt chỉ tiêu trụ hạng nên ngoài việc tận dụng tốt các trận đấu trên sân nhà, đoàn quân của HLV Phạm Công Lộc cũng cần chắt chiu những điểm số trên sân khách. Kể từ đầu giải, ĐT chưa thi đấu tốt khi “xa nhà”. Trong 6 trận rời Cao Lãnh, ĐT đã để thua 5 và hòa 1. Tuy nhiên, nhờ thành tích thắng 4, hòa 1 trong 8 trận trên sân nhà giúp ĐT có được vị trí khá an toàn trên bảng xếp hạng (xếp thứ 10 với 14 điểm). Dù chưa thi đấu tốt trên sân khách, nhưng đội chủ sân Cao Lãnh có thể hy vọng vào kết quả có lợi cho trận đấu sắp tới, thậm chí là chiến thắng bởi đối thủ của họ là ĐN - đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng.

Với ĐN, sau cú sốc bán độ của một số trụ cột, đội bóng của HLV Trần Bình Sự đi xuống thấy rõ. Kể từ đầu mùa, ĐN cứ phải ngụp lặn ở khu vực “cầm đèn đỏ”. Trong tay HLV Trần Bình Sự giờ là đội hình chắp vá, thiếu sức sống. Đặc biệt, họ vẫn không tìm ra một cầu thủ nào có thể thay thế cựu đội trưởng Hữu Phát, người đã “nhúng chàm” và bị loại khỏi đời sống bóng đá. Hy vọng lớn nhất của ông Sự lúc này là Henry, tiền đạo mới mà cũ vì từng gắn bó với ĐN từ giải hạng Nhất. Thống kê từ đầu mùa cho thấy, ĐN là đội để thua nhiều nhất với 9 trận (Xổ số kiến thiết Cần Thơ xếp thứ 2 với 8 trận trắng tay). Trong khi đó, thành tích trên sân nhà của ĐN cũng không mấy khả quan. Trong số 6 trận đã đấu trên sân Đồng Nai mùa này, đội bóng miền Đông Nam bộ để thua tới 3 trận, hòa 1 và chỉ thắng duy nhất 1 trận.

ĐT thay đổi và nhiều kỳ vọng

Bắt đầu giai đoạn 2, đội hình ĐT có nhiều thay đổi. Ngoài cặp ngoại binh là Felix – Samson Kpennosen vẫn sát cánh trên hàng công, 2 tuyến còn lại của ĐT có sự xáo trộn. Sự ra đi của Nguyễn Hằng Tcheuko Minh và Duy Khanh buộc HLV Phạm Công Lộc có những toan tính nơi tuyến giữa của đội nhà. Ở 2 trận đấu gần nhất, Thanh Hiền được xếp đá cặp với Minh Lợi ở trung tâm hàng tiền vệ, tiền đạo trẻ Công Thành chơi lệch trái và Công Thuận đảm nhiệm vai trò ở cánh phải. Ở hàng thủ, 2 cầu thủ trẻ của U21 là Trường Khang và Đồng Tháp thi đấu rất tròn vai ở 2 bên cánh kết hợp cùng Đức Lộc – Hải Anh cũng tạo sự an tâm cho tuyến hậu của ĐT. Trong chiến thắng trước Than Quảng Ninh ở vòng 14 cách đây ít ngày, chính đội hình này đã mang về 3 điểm quý giá cho ĐT. Dù chưa phải hoàn hảo, nhưng bộ khung như trên phần nào giúp người hâm mộ yên tâm cho mục tiêu trụ hạng vào cuối mùa của đội nhà. Ngoài ra, sự bổ sung những cái tên như: hậu vệ Vũ Xuân Cường (Thanh Hóa), tiền vệ Hà Văn Quốc (TP.HCM), trung vệ Thái Minh Thuận (Cần Thơ) cũng giúp HLV họ Phạm có thêm nhiều sự lựa chọn.

Gặp ĐN lúc này cũng không phải dễ dàng cho thầy trò Phạm Công Lộc, bởi lẽ đội bóng của HLV Trần Bình Sự giờ không còn đường lùi. Vị trí cuối bảng đã quen thuộc với ĐN kể từ đầu mùa và giờ đây, HLV Trần Bình Sự và các học trò muốn thay đổi điều đó. Ở trận lượt đi, ĐT đã từng đánh bại ĐN 4-1 trên sân nhà, nhưng sẽ không dễ để đội bóng miền Tây lặp lại thành tích.

Tương quan lực lượng cho thấy, đội hình ĐN và ĐT khá cân bằng. Tuy nhiên, ĐN với lợi thế sân nhà sẽ làm tất cả với mục tiêu giành trọn 3 điểm để thoát cảnh hiểm nghèo. Với ĐT, chiến thắng ở vòng 14 vừa qua sẽ là động lực để đoàn quân của HLV Phạm Công Lộc hướng đến kết quả có lợi.

Lê Thanh

Đồng Tháp vừa giành trọn 3 điểm trước Than Quảng Ninh trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 14 Toyota V.League 1 – 2015 bằng chiến thắng 2-1. Song sát Samson Kpennosen – Felix là những người đưa đội chủ sân Cao Lãnh vượt lên dẫn điểm ở các phút 41 và 55. Bàn gỡ của đội bóng đất Quảng được thực hiện do công của tiền đạo Gomez ở phút 67. Chiến thắng này giúp Đồng Tháp leo lên xếp thứ 10 cùng 14 điểm. Còn với Than Quảng Ninh, trắng tay tại Cao Lãnh để vị trí thứ 3 rơi vào Đồng Tâm Long An – đội bóng đã giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước QNK Quảng Nam trên sân nhà.

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn