Sharapova khởi đầu nan tại Indian Wells

Cập nhật ngày: 09/03/2013 17:38:31

Gặp đối thủ có tên tuổi Schiavone ở ngay trận mở màn nhưng Sharapova đã giải quyết mọi thứ êm đẹp, nhẹ nhàng.

Là hạt giống số 2 của giải và được miễn vòng 1, Sharapova bước vào vòng 2 gặp Francesca Schiavone. Đây là lần đụng độ thứ 4 của hai tay vợt. 3 lần trước, Sharapova đều giành chiến thắng. Lần này cũng không phải ngoại lệ, dù vậy kịch bản có phần khác hơn khi Masha thắng quá dễ. Một phần vì nhà vô địch Roland Garros 2010 sa sút quá nhiều (mắc tới 5 lỗi giao bóng kép và khả năng giao bóng 1 cũng như 2 rất tệ), tuy nhiên quan trọng hơn cả là sự ổn định của Sharapova.


Sharapova có màn khởi đầu ấn tượng

Ở set thứ nhất, Sharapova dù mới chơi ở mức khá cũng đã vượt qua Schiavone với tỷ số 6-2. Cụ thể, tay vợt người Nga giành 3 break-point và số điểm tổng cộng có được là 29/44. Bước sang set hai, mọi thứ càng trở nên chóng vánh. Sharapova thể hiện khả năng giao bóng 1 và 2 rất ấn tượng (88% và 100%), bên cạnh đó là tiếp tục tận dụng thành công 3 break-point. Kết thúc, Sharapova thắng 6-1. Sau có 62 phút, tay vợt số 3 thế giới đã giành vé vào vòng 3 gặp Suárez Navarro, người đã thắng Soler Espinosa 2-0 (6-1 và 6-1).

“Vấn đề không phải là cô ấy (Schiavone) đang ở đâu trên BXH mà bởi cô ấy có nhiều kinh nghiệm và từng vô địch Grand Slam. Gặp một đối thủ như thế, chắc chắn là sự khó khăn. Tuy nhiên hôm nay tôi đã chơi tích cực. Là một hạt giống của giải, bạn sẽ có 6 trận đấu. Thế nên một trận đấu trôi qua chưa thể nói trước điều gì”, Sharapova nói sau chiến thắng trước Schiavone.

Cũng ở vòng 2 đơn nữ Indian Wells (hay còn gọi là BNP Paribas Open), những tay vợt được xếp hạng hạt giống đều đã có thắng lợi. Agnieszka Radwanska (3), Bartoli (9) dễ dàng đi tiếp trong khi Petra Kvitova (5) vất vả hơn nhưng điều quan trọng là chiến thắng.

Nguồn: Nhật Quang - Tạp chí khám phá

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn