Sức hút của bóng đá phong trào

Cập nhật ngày: 01/07/2015 11:59:17

Đồng Tháp từ lâu là một trong những địa phương có phong trào bóng đá phát triển mạnh của cả nước. Với công tác đào tạo trẻ của mình, Đồng Tháp luôn có được những nguồn cầu thủ dồi dào cung cấp cho các đội tuyển. Không chỉ mạnh ở hệ thống phát triển bóng đá đỉnh cao, mà hiện nay bóng đá phong trào tại Đồng Tháp cũng đang phát triển theo hướng tích cực.


Một trận đấu của giải

Có mặt tại Giải bóng đá vô địch Thành phố Cao Lãnh mới thấy được tình yêu của người dân dành cho bóng đá phong trào. Tuy chỉ là những cầu thủ nghiệp dư, nhưng mỗi trận đấu đều thu hút rất đông khán giả đến theo dõi. Người hâm mộ quan sát theo từng pha bóng, còn trên sân những cầu thủ không chuyên cũng thể hiện hết khả năng trong từng pha bóng, vẫn có những pha xử lý kỹ thuật, những tình huống tranh chấp bóng không thiếu phần quyết liệt. Nhưng cái hay của bóng đá phong trào so với bóng đá chuyên nghiệp ở chỗ các cầu thủ đều thi đấu hết mình và không toan tính. Điều quan trọng nhất đối với họ chính là được sống theo từng hơi thở của bóng đá.

Năm nay, giải có sự tham gia tranh tài của 8 đội gồm: phường 1, phường 4, phường 6, phường 11, xã Tịnh Thới, Hòa An, Tân Thuận Tây và Tân Thuận Đông. Các đội được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết, chung kết. Những trận đấu tại Giải vô địch Thành phố Cao lãnh luôn diễn ra rất kịch tính, chất lượng. Giữa các đội bóng tuy có sự chênh lệch nhưng giải đấu vẫn để lại được những đường nét ấn tượng. Thành phố Cao lãnh là 1 trong những địa phương của tỉnh Đồng Tháp thường xuyên tổ chức các giải bóng đá dành cho người dân trong thành phố với mong muốn tạo sân chơi phục vụ nhu cầu của quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Bóng đá là môn thể thao mang tính đồng đội và cái hay của bóng đá phong trào chính là khi thi đấu đội hình thường không phân biệt độ tuổi. Từ thanh niên đến những người lớn tuổi đều có thể trở thành những đồng đội của nhau trên sân cỏ. Bởi họ có chung niềm đam mê với trái bóng và cùng hướng đến mục tiêu rèn luyện sức khỏe. Cầu thủ Nguyễn Hoàng Anh - đội phường 6 cho biết: “Đến với giải đấu, anh em rất phấn khởi vì đúng với đam mê của mình và được thi đấu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Vì thế, trong từng trận, bản thân tôi cũng như các thành viên trong đội đều thể hiện sự quyết tâm, nhưng điều quan trọng là thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết – trung thực – cao thượng. Tôi hy vọng giải đấu được duy trì, đồng thời tổ chức thường xuyên hơn để tạo sân chơi cho người dân thành phố, qua đó đẩy mạnh phong trào bóng đá của địa phương”.

Phong trào bóng đá tại Đồng Tháp không ngừng phát triển. Điều này được thể hiện rõ nét khi trong thời gian gần đây có rất nhiều giải bóng đá phong trào được tổ chức dành cho các chân sút không chuyên, từ các giải futsal, giải bóng đá mini 5 người... Các địa phương như: TP.Cao Lãnh, huyện Hồng Ngự, TX.Hồng Ngự còn tổ chức nhiều giải thi đấu bóng đá 11 người. Hoạt động này không chỉ tạo ra sân chơi cho người dân mà còn làm cơ sở để phát hiện ra những nhân tố trẻ, có tiềm năng. Theo ông Nguyễn Phúc Lợi – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao TP.Cao Lãnh, hằng năm Trung tâm đều tổ chức giải bóng đá vô địch thành phố nhằm tạo điều kiện để các xã, phường thi đấu giao lưu. Thông qua giải cũng tuyển chọn lực lượng để tham gia giải vô địch của tỉnh. Việc được thi đấu thường xuyên cũng tạo tiền đề đưa phong trào bóng đá của địa phương phát triển hơn.

P.L - L.Vinh

Nói đến bóng đá Đồng Tháp, người ta thường nghĩ ngay đến những cái tên như: Công Minh, Tấn Thành, Công Nhậm - những cầu thủ nổi tiếng một thời của bóng đá tỉnh nhà. Và tất cả họ đều đi lên từ những giải đấu phong trào. Do đó, để thể thao thành tích cao có thể được nâng tầm cần phải vực dậy những giải đấu phong trào, khơi dậy được niềm đam mê thể thao trong quần chúng nhân dân.

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn