Tài năng bóng đá trẻ Nguyễn Hoàng Duy

Cập nhật ngày: 11/04/2019 18:26:06

http://baodongthap.com.vn/database/video/2019041102281810-4 TAI NANG BD TRE NGUYEN HOANG DUY.mp3

Với thành tích vô địch giải U19 Quốc gia 2018, vinh dự cùng U19 Việt Nam vượt qua vòng loại châu Á cùng năm và đoạt huy chương đồng giải U 22 Đông Nam Á năm 2019, trung vệ trẻ Nguyễn Hoàng Duy là cái tên đáng được chờ đợi của Câu lạc bộ Đồng Tháp (DFC) ở mùa giải này.


Trung vệ Hoàng Duy bìa trái khoác áo Câu lạc bộ DFC

Hoàng Duy sinh năm 1999, gương sáng tài năng trẻ xuất thân từ TP.Cao Lãnh. Năm 10 tuổi, Duy đã sớm bộc lộ năng khiếu trở thành tuyển thủ U11 Đồng Tháp giành huy chương đồng giải nhi đồng toàn quốc năm 2010. Tại giải bóng đá THCS toàn quốc - Cúp Milo 2012, em thi đấu xuất sắc để cùng đội Đồng Tháp giành chức vô địch.

Chơi sở trường ở vị trí trung vệ, Hoàng Duy luôn được tín nhiệm trong đội hình bóng đá trẻ Đồng Tháp, góp phần giành ngôi vị cao nhất trong phạm vi Quốc gia: vô địch U15 năm 2014, vô địch U17 năm 2016 và vô địch U19 năm 2018.

Với vai trò là Đội trưởng đội U17 và U19 Đồng Tháp, Hoàng Duy thể hiện kỹ thuật phán đoán tình huống thông minh và tâm lý ổn định. Chính phẩm chất thủ lĩnh của cầu thủ này đã động viên toàn đội tự tin giành chiến thắng trước các trận chung kết đầy kịch tính.

Vinh dự được khoác áo đội tuyển U19 Việt Nam tại vòng loại giải châu Á 2018, Hoàng Duy chơi xuất sắc, hóa giải nhiều áp lực trước các đối thủ, góp phần giành vé tham dự vòng chung kết. Thi đấu xuất sắc cùng đội tuyển U22 Việt Nam, em cùng đội đoạt huy chương đồng giải U22 Đông Nam Á năm 2019.

Tại mùa giải năm 2019, Hoàng Duy vui mừng được Huấn luyện viên Trần Công Minh tín nhiệm và trao suất đá chính ở cả 2 trận vừa qua (1 trận Cúp Quốc gia và 1 trận giải hạng nhất). Với khả năng tự tin, quyết đoán và bọc lót hợp lý, Hoàng Duy làm người hâm mộ nhớ lại hình ảnh một thời hào hùng của trung vệ Trang Văn Thành.

Ông Nguyễn Văn Long - cha của Hoàng Duy tâm sự: “Gia đình luôn quan tâm, tạo điều kiện và thắp lửa cho Duy an tâm thi đấu. Thật tự hào khi con mình được đóng góp cho bóng đá tỉnh nhà và Quốc gia”.

Người hâm mộ tự hào hơn khi thấy nhiều thế hệ trẻ nối tiếp truyền thống bóng đá và tô đậm thêm bản sắc cho địa phương.

TRƯỜNG THƯ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn