Thành công của đôi vợt trẻ Nguyễn Khan - Phạm Minh Thuận

Cập nhật ngày: 20/02/2013 05:26:23

Tại Đại hội thể dục thể thao (TDTT) sinh viên các trường cao đẳng, đại học (CĐ, ĐH) khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ 21 năm 2013, Trường Đại học Đồng Tháp xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn. Góp phần vào thành tích chung của trường là bộ môn cầu lông với 2 HCV, 1 HCĐ và dấu ấn đậm nét đến từ hai cái tên Nguyễn Khan - Phạm Minh Thuận.


Nguyễn Khan - Phạm Minh Thuận đoạt HCV nội dung đôi nam tại Đại hội
TDTT sinh viên các trường ĐH, CĐ khu vực ĐBSCL lần 21 năm 2013

Nguyễn Khan (SN 1991) quê xã Nhơn Mỹ, Chợ Mới, An Giang hiện đang là sinh viên năm thứ 4, ngành Kỹ thuật Công nghiệp - Trường Đại học Đồng Tháp. Chơi cầu lông từ những năm học phổ thông, Nguyễn Khan sớm bộc lộ tố chất là một tay vợt chuyên đánh đôi khi đã từng giành thứ hạng cao tại các giải cầu lông dành cho học sinh toàn quốc (2007, 2009 tại Quảng Ngãi và Phú Yên) và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc (lần VII năm 2008 tại Phú Thọ).

Cùng kết hợp với Nguyễn Khan nội dung đôi nam là Phạm Minh Thuận (SN 1987) ngụ xã Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp (hiện Thuận đang là sinh viên năm 2, ngành Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Đồng Tháp). Từ năm 2005, Thuận đã có điều kiện thi đấu cọ sát ở các giải phong trào khi theo học ngành Công nghệ công tin ở Trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2011, khi về học ở Trường Đại học Đồng Tháp, cơ duyên đã đưa Thuận gặp gỡ với tay vợt Nguyễn Khan và từ đó cả hai kết hợp với nhau thành “cặp đôi hoàn hảo” ở nội dung đôi nam.

Ở Đại hội TDTT vừa qua, Nguyễn Khan và Phạm Minh Thuận đã mang về cho cầu lông Trường Đại học Đồng Tháp HCV nội dung đôi nam. Bên cạnh, Nguyễn Khan còn góp công vào chiếc HCV nội dung đôi nam nữ (đánh cùng Phạm Thị Thái Quyên), Phạm Minh Thuận cũng mang về cho đội nhà chiếc HCĐ nội dung đơn nam.

Trước khi thi đấu thành công tại Đại hội TDTT sinh viên các trường CĐ, ĐH khu vực ĐBSCL, người hâm mộ cầu lông Đồng Tháp đã từng biết đến đôi vợt Nguyễn Khan - Phạm Minh Thuận. Tháng 9/2009, tay vợt Nguyễn Khan từng “gây sốt” với chức vô địch nội dung đôi nam nữ Giải vô địch các CLB cầu lông Đồng Tháp. Và chính tay vợt này đã cùng với tay vợt Phạm Minh Thuận đoạt HCB tại Giải vô địch các CLB cầu lông Đồng Tháp mở rộng (tháng 9/2012) nội dung đôi nam.

Khởi đầu năm 2013, cặp đôi Khan - Thuận vừa giành HCV ở giải cầu lông dành cho sinh viên khu vực ĐBSCL (từ ngày 3 - 6/1/2013) được tổ chức tại Bạc Liêu. Ngoài ra, Nguyễn Khan còn giành giải ba nội dung đôi nam nữ cũng tại giải đấu này. Với thành tích đạt được trong vài năm trở lại đây, Nguyễn Khan và Phạm Minh Thuận hiện là thành viên của CLB BMC (Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp) và nhiều lần được Liên đoàn cầu lông Đồng Tháp gọi tập trung để thi đấu các giải mở rộng, khu vực.

Để có được thành công và đẳng cấp như hiện nay, cả hai tay vợt đều đầu nỗ lực hết mình trong tập luyện cùng với niềm đam mê “cháy bỏng” dành cho bộ môn cầu lông. Nguyễn Khan cho biết: “Khi vào đại học tôi gặp Thuận và cả hai tỏ ra rất ăn ý khi đánh cặp với nhau. Từ đó chúng tôi bắt đầu tập luyện cùng nhau. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất với chúng tôi là làm sao sắp xếp thời gian hợp lý để vừa hoàn thành việc học, vừa có thời gian tập luyện. Cũng vì lý do đó, thường ngày chúng tôi chỉ tập giữ tay, thể lực và khi sắp tham gia giải đấu thì mới tập nước rút trong vòng 2, 3 tuần. Vì đam mê, tôi và Thuận không ngại khó khăn và luôn vui vẻ, nỗ lực để tập luyện hoàn thiện kỹ chiến thuật”.

Khan cho biết thêm, để thi đấu thành công nội dung đánh đôi, cả hai phải công thủ toàn diện, phối hợp ăn ý và đạt trình độ ngang với nhau. Tay vợt Phạm Minh Thuận chia sẻ: “Khi tham gia các giải đấu đầu tiên, mình và Khan gặp rất nhiều khó khăn, nhất là tâm lý thi đấu. Vì thế, mỗi khi tập luyện, chúng tôi luôn xem đó như trận đấu chung kết của một giải đấu chính thức để tập cho mình sự cố gắng, biết nỗ lực và tập trung cao”.

Nguyễn Khan với lối đánh khôn khéo cùng những pha gài cầu “khó chịu”, những pha đập cầu uy lực của Phạm Minh Thuận đã tạo nên sự kết hợp hoàn hảo.

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn