Thể thao Việt Nam hướng đến Olympic London 2012
Rowing, đấu kiếm quyết để lại dấu ấn ở Olympic London

Cập nhật ngày: 23/07/2012 13:49:26

Trong 11 môn tham dự Olympic, khả năng gây bất ngờ của rowing và đấu kiếm gần như là không có. Dù vậy, các VĐV đều đang rất tự tin, quyết vượt lên chính mình tại Thế vận hội lần này.

Rowing và đấu kiếm đều là những môn không được đánh giá cao, nhưng lại bất ngờ có vé tham dự Olympic. Chính vì thế, có vé chính thức cũng là một thành công với 2 môn này, chứ rất khó cạnh tranh một tấm huy chương, hay thậm chí là lọt vào vòng chung kết.


Nguyễn Tiến Nhật tỏ ra rất tự tin trước giờ thi đấu

Với việc đi vào lịch sử khi lần đầu tiên giành vé bằng cửa chính, đội Rowing Việt Nam đã được Tổng cục TDTT trang bị thuyền và mái chèo mới nhập ngoại, thay thế cho các thiết bị cũ đã mua từ SEA Games 22. Có thuyền mới, 2 VĐV đoạt vé cho rowing Việt Nam là Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Hài tập luyện hăng hái hẳn. Trước khi Olympic diễn ra, cả hai tập luyện rất tích cực tại Hồ Tây, Hà Nội.

2 tuần trước khi Olympic diễn ra, Hài-Thảo được tập huấn miễn phí tại Anh theo chương trình thỏa thuận của BTC. Tuy nhiên, cả hai sẽ gặp bất lợi lớn khi phải thi đấu trên mặt hồ nhân tạo và phải thuê thuyền của BTC chứ không mang được thuyền của mình sang.

HLV trưởng Phạm Thị Ngọc Lan cho biết, cả hai VĐV của Việt Nam đều quen tập tại mặt hồ tự nhiên nên chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi thi hồ nhân tạo. Trong khi đó, việc thuê thuyền cũng phải mất thời gian làm quen. Dù vậy cũng theo bà Lan, cả Hài và Thảo đều có khả năng thích nghi rất tốt. Hy vọng 2 VĐV này sẽ không bị khớp tâm lý khi bước vào thi đấu.

Đánh giá về khả năng đi sâu của đôi Thảo/Hài ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ tại Olympic lần này, HLV Ngọc Lan cho rằng: “Sẽ rất khó khăn để có huy chương vì tầm của chúng ta hiện nay chỉ dừng ở cấp độ châu lục. Việc giành quyền tham dự Olympoic đã là một thành công lớn và cũng khá vất vả mới có được, vì thế mục tiêu của đội chủ yếu là cải thiện thành tích”.

Tại Olympic lần này, Hài và Thảo sẽ thi tại Trung tâm đua thuyền Eton Dorney. Ở nội dung thuyền đôi hạng nhẹ 2km nữ có 17 đội tranh tài. Theo danh sách từ BTC đại hội, các đối thủ của Hài và Thảo đều là những tay chèo hàng đầu thế giới, từng đoạt nhiều giải, nên cơ hội tranh chấp với 2 VĐV Việt Nam gần như không có.

Tuy nhiên, nếu Hài và Thảo có tâm lý thoải mái cùng sự quyết tâm, cả hai sẽ nâng cao được thành tích của mình, chứ khó có cơ hội lọt vào đến vòng chung kết, nơi chỉ có 6 đội mạnh nhất vượt qua vòng loại. Theo lịch thi đấu, Thảo, Hài sẽ thi đấu vòng loại vào ngày 29/7 (lúc 10g20 giờ địa phương).

Trong khi 2 VĐV rowing khó có cơ hội tranh chấp huy chương, thì VĐV Nguyễn Tiến Nhật của đấu kiếm có hy vọng hơn đôi chút. Cũng như rowing, đây là lần đầu tiên đấu kiếm có vinh dự được tham dự Olympic bằng cửa chính thức.

Chính vì thế, không phải ngẫu nhiên, Nguyễn Tiến Nhật lại được lựa chọn đại diện cho các VĐV Việt Nam cầm cờ tại Thế vận hội lần này. Trước khi giành vé cho đấu kiếm Việt Nam, vẫn chưa có ai biết đến Tiến Nhật. Kiếm thủ người TP.HCM mới tập đấu kiếm khoảng 7 năm nay, đạt thành tích ở một số giải như: HCV giải vô địch trẻ Đông Nam Á năm 2008, 2009; HCV giải vô địch Đông Nam Á năm 2010, 2011 và đặc biệt là 2 tấm HCB tại SEA Games 26 mới đây.

Với bảng thành tích không quả nổi trội, việc Tiến Nhật giành tấm vé tham dự đầu tiên cho đấu kiếm Việt Nam chẳng khác nào một địa chấn. Tuy nhiên, theo đánh giá của HLV Nguyễn Thị Kim Nga (Trưởng bộ môn đấu kiếm TP.Hồ Chí Minh), người đầu tiên phát hiện ra tài năng của Tiến Nhật, cơ hội “làm được cái gì đó” của Tiến Nhật tại Olympic này là không hề đơn giản.

Đấu kiếm Việt Nam có quá ít những cuộc cọ xát quốc tế đỉnh cao, trình độ cũng thua các đối thủ một bậc. Tuy nhiên, nếu may mắn trong bốc thăm, Tiến Nhật vẫn có cơ hội đi sâu vào giải. Kể từ khi đoạt vé, Tiến Nhật âm thầm tập luyện để hoàn thành nốt giấc mở dang dở của mình phía trước.

Theo lịch thi đấu, Tiến Nhật sẽ bước vào tranh tài ở nội dung kiếm 3 cạnh ngày 1/8. Người hâm mộ thể thao nước nhà mong mỏi Nguyễn Tiến Nhật tiến mạnh hơn nữa, mơ cả đến chuyện anh làm nên kỳ tích tại London trong một môn thể thao còn non trẻ đối với người Việt Nam nhưng lại là môn cơ bản của phong trào Olympic, dù đó là một giấc mơ vẫn còn quá xa vời.

ĐH (Theo Hiểu Minh-dantri)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn