Tiếp tục nâng chất phong trào thể dục thể thao

Cập nhật ngày: 07/06/2019 07:30:19

ĐTO - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu tại hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm Kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển Bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Kế hoạch 74) và Kế hoạch phát triển thể dục, thể thao Đồng Tháp đến năm 2020 (gọi tắt là Kế hoạch 75) vào chiều ngày 6/6.


Phó chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu chủ trì hội nghị

Qua 5 năm thực hiện Kế hoạch 74 và Kế hoạch 75 của UBND tỉnh đã tạo sự chuyển biến nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về vai trò, lợi ích của thể dục thể thao (TDTT) đối với đời sống xã hội. Qua đó, góp phần đưa phong trào TDTT của tỉnh ngày càng phát triển ổn định và đi vào chiều sâu. Thể thao quần chúng phát triển mạnh, mỗi năm tổ chức trên 400 cuộc thi đấu cấp tỉnh, huyện và cơ sở, thu hút gần 100 ngàn người tham gia; công tác giáo dục thể chất trong học đường được quan tâm nâng chất, cơ sở vật chất được đầu tư nâng cấp, nội dung giảng dạy được cải tiến; thể thao thành tích cao giữ vững thế mạnh ở các môn sở trường như: Đá cầu, Bi sắt, Judo, Xe đạp, Karatedo, Bóng đá trẻ và nâng chất một số môn có tiềm năng; bóng đá phong trào phát triển mạnh với trên 260 câu lạc bộ bóng đá cơ sở thành lập, hoạt động thường xuyên…


Sau 5 năm thực hiện kế hoạch 74, 75 của UBDN tỉnh, thể thao quần chúng phát triển ổn định và đi vào chiều sâu

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng dù có những chuyển biến tích cực, nhưng phong trào TDTT tỉnh nhà vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể: TDTT quần chúng phát triển nhưng chưa đồng đều, tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên khu vực nông thôn còn thấp; thể thao trường học đạt kết quả chưa cao; công tác xã hội hóa thể dục thể thao chưa đáp ứng so với nhu cầu và tiềm năng phát triển…, là những tồn tại cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh việc phát triển TDTT nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Do vậy, sắp tới, tỉnh sẽ có nhiều chủ trương, kế hoạch nhằm tạo bước đột phá mới, phát triển mạnh mẽ phong trào TDTT. Trong đó, xây dựng Kế hoạch khôi phục và phát triển mạnh các môn thể thao phong trào có truyền thống được nhân dân yêu thích; cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất thể thao ở cơ sở; duy trì và cải tiến hệ thống tổ chức thi đấu các giải thể thao từ xã đến huyện, tỉnh; chú trọng tổ chức giải thể thao dành cho học sinh phổ thông; đẩy mạnh xã hội hoá lĩnh vực đầu tư TDTT, trong đó khai thác các sân, bãi tập luyện thể thao trong các trường học; nâng cao hiệu quả Chương trình phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em thông qua việc nghiên cứu xây dựng mô hình hồ bơi đầu tư từ nguồn kinh phí kết hợp của tỉnh, huyện, xã…

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn