Tổng thống Pháp lên tiếng chê Olympic London 2012

Cập nhật ngày: 01/08/2012 07:02:58

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 30/7 đã lên tiếng chê Olympic London 2012 có quá nhiều ghế bị bỏ trống trong các trận thi đấu và cho rằng Pháp sẽ quan tâm đến vấn đề giành được huy chương vàng nhiều hơn là tiền nếu như được đăng cai Thế vận hội Olympic.

Ông Hollande đưa ra bình luận này trong chuyến thăm một ngày tới London để dự khán một số môn thể thao có vận động viên Pháp thi đấu.

Tổng thống Hollande cho rằng: "Vấn đề là có quá nhiều ghế dành cho các công ty tài trợ. Các nhà tổ chức của Pháp sẽ phải giải quyết vấn đề này nếu như Pháp thành công trong việc vận động đăng cai một thế vận hội trong tương lai."

Ông Hollande cũng khẳng định một số thành phố của Pháp, trong đó có thủ đô Paris, có thể sẽ chạy đua giành quyền đăng cai Olympic 2024 sau khi để mất quyền đăng cai Olympic 2012 vào tay London: "Tôi không ở đây để tuyên bố sự ứng cử nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực vì mục tiêu này."

Bên cạnh việc chê Anh trong việc có quá nhiều ghế bị bỏ trống thì Tống thống Pháp cũng phải thừa nhận "Olympic London đã được tổ chức tốt." Tuy nhiên, ông Hollande cũng khẳng định ông phản đối những công ty tài trợ được cung cấp vé miến phí nhưng lại không dùng đến những chiếc vé này.

Tổng thống Hollande cũng hài hước nhắc lại câu nói đùa của Thủ tướng Anh David Cameron, người trước đó đã cam kết trải "thảm đỏ" chào đón những người Pháp muốn trốn tránh khỏi mức thuế cao, khi nói về việc hiện Pháp đang tạm thời đứng trên Anh trong bảng tổng sắp huy chương tại Olympic: "Người Anh đã trải thảm đỏ cho các vận động viên Pháp giành huy chương. Tôi cảm ơn họ rất nhiều vì điều đó, tuy nhiên cuộc thi vẫn chưa kết thúc."

Trước khi bị mất quyền đăng cai Olympic 2012 vào tay London, Paris cũng đã thất bại trong việc chạy đua đăng cai Thế vận hội năm 2008 trước đối thủ Bắc Kinh./.

Vietnam+

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn