Trung vệ Huy Hoàng lái xe gây tai nạn

Cập nhật ngày: 08/09/2012 10:11:50

Khoảng hơn 16 giờ chiều qua, nhiều người dân lưu thông trên tuyến phố Bà Triệu, thành phố Thanh Hoá bị một phen hoảng loạn vì chiếc ô tô chạy với tốc độ cao, vừa đi chiếc xe vừa lạng lách đánh võng khiến nhiều người khiếp đảm né tránh.

Chiếc xế hộp mang biển số 37N – 6752 lưu thông theo hướng Hà Nội – Thanh Hoá. Trên đường đi vào thành phố Thanh Hoá, chiếc xe đã quệt vào một người phụ nữ đang điều khiển xe gắn máy, khiến chị này bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.


Dù chiếc xế hộp đã dừng lại, nhưng người thanh niên lái xe
vẫn không hề hay biết

Khi đi đến ngã tư Bà Triệu – Tô Vĩnh Diện (thuộc phường Trường Thi, thành phố Thanh Hoá), thấy tín hiệu đèn đỏ, theo quán tính, tài xế cho xe dừng lại. Ngay lập tức chiếc xe bị hàng trăm người dân và lực lượng cảnh sát áp sát khống chế đưa vào lề đường.

Dù chiếc xế hộp đã dừng lại, nhưng người thanh niên lái xe vẫn không hề hay biết. Miệng anh ta vẫn há to, đớp đớp, thở rốc, mắt nhắm lim dim. Đôi khi anh ta còn vỗ tay nhảy múa, uốn éo cơ thể theo tiếng nhạc...

Theo quan sát, trên xế hộp chỉ có một mình người tài xế khoảng hơn 30 tuổi, mặc bộ quần áo số 3 của trung vệ Huy Hoàng, nguyên thủ quân tuyển Việt Nam. Phía đầu xe có treo một phù hiệu có chữ FiFa.

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường nhận định, tài xế lái xe chính là cầu thủ Huy Hoàng từng khoác áo đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam và hiện đang là quân số của CLB Sông Lam Nghệ An.

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường nhận định, tài xế lái xe chính là cầu thủ Huy Hoàng từng khoác áo đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam. “Tôi khẳng định, đây chình là trung vệ Huy Hoàng hiện đang đầu quân cho CLB Sông Lam Nghệ An và từng khoác áo tuyển Việt Nam. Nhưng không hiểu sao anh ta lại ra nông nỗi như vậy”, anh Lê Hồng Quang, một người dân có mặt tại hiện trường cho biết.

Hàng chục cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động công an thành phố Thanh Hoá đã được điều động đến hiện trường để điều khiển giao thông. Khoảng gần tiếng sau, lực lượng chức năng đã phải dùng đến phương án dùng xe cứu hộ đến vận chuyển chiếc xe cùng tài xế đưa về trụ sở công an.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hoá điều tra làm rõ.

ĐH (Theo Hoàng Sơn-VnMedia)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn