Tiểu thương chờ đợi sức mua vào những ngày cuối năm

Cập nhật ngày: 24/01/2014 06:29:32

Thời điểm này, thị trường Tết Nguyên đán bắt đầu ấm lên, tuy nhiên nếu so với năm trước thì sức mua giảm khá nhiều, tiểu thương hy vọng sức mua sẽ “bừng dậy” vào những ngày cuối cùng của năm...


Thị trường hàng hóa Tết bắt đầu nhộn nhịp nhưng sức mua vẫn còn yếu

Theo ghi nhận tại Siêu thị tổng hợp Vinafood Mart Cao Lãnh, không khí mua sắm khá tấp nập, lượng hàng hóa tiêu thụ khá hơn so với thời gian trước đây. Ông Lê Hồng Phúc - Phó Giám đốc Siêu thị tổng hợp Vinafood Mart Cao Lãnh thông tin, do bước vào những ngày cao điểm nên sức mua bắt đầu tăng lên. Nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa tiêu dùng, Công ty đã triển khai nhập lượng hàng từ rất sớm để phục vụ việc mua sắm Tết của bà con.

Nhóm hàng hóa được mua nhiều nhất vẫn là các mặt hàng nhu yếu phẩm như: đường, bột ngọt, dầu ăn và các loại bánh, mứt, kẹo... Các mặt hàng này đã tăng giá khoảng 5% theo tín hiệu của thị trường.

Đối với thị trường tiêu thụ hàng hóa tại các chợ, các tiểu thương nhận định, sau 20 tháng chạp thị trường đã bắt đầu “đổi gió” nhưng chủ yếu là phân phối cho tiểu thương tại các chợ lẻ để tiêu thụ. Cô Lê Thị Thanh Lễ - tiểu thương chợ Cao Lãnh cho biết: “Thị trường năm nay có thay đổi chút ít, nếu so với năm rồi thì lượng khách tiếp tục giảm, trong khi hiện nay hàng hóa rất phong phú. Thời gian qua, người tiêu dùng chủ yếu mua một vài món bánh kẹo về thưởng thức trước. Tuy vậy, chút khởi sắc của thị trường hiện nay cũng là tín hiệu khá vui”.

Lý giải cho thị trường chưa thật sôi động, chủ tiệm bánh Minh Trí - chợ Cao Lãnh cho hay: “Do khủng hoảng kinh tế mà người tiêu dùng cũng giảm chi tiêu dẫn đến thị trường hàng hóa Tết bớt sôi động. Mặt khác do có quá nhiều nơi mua bán bách hóa nên thị phần cũng bị chia nhỏ. Năm rồi dù lượng hàng có giảm đáng kể, nhưng tiểu thương vẫn bán được, nhưng năm nay đến giờ sức mua còn quá chậm chỉ mới có rục rịch khoảng vài ngày gần đây khiến tôi thấy lo”.

Nắm bắt được thị trường, nên năm nay các tiểu thương cũng không “mạnh tay” nhập hàng. “Với thị trường chưa có chuyển biến tốt nên tôi chỉ nhập về mỗi thứ một ít. Khi bán hết loại nào sẽ tiếp tục nhập về để bán chứ không trữ hàng lớn như thời gian trước do tiền vốn rất nặng” - cô Lễ cho hay.

Theo các tiểu thương, do sức mua không lớn nên các đại lý nhập hàng vừa phải, tiểu thương trữ hàng ít nên sản phẩm Tết năm nay chỉ hy vọng có thể tiêu thụ tốt vào những ngày cuối cùng của năm.

K.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn