Đồng Tháp

Công tác phối hợp có sự chuyển biến tích cực từ 3 cuộc vận động lớn

Cập nhật ngày: 24/07/2013 18:22:44

Chiều ngày 24/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan có buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể về kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa MTTQ và đoàn thể với UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2013.


Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan  phát biểu tại buổi làm việc

6 tháng qua có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa MTTQ và các đoàn thể với UBND tỉnh đã mang lại nhiều kết quả nổi bật, kịp thời giải quyết được các vấn đề an sinh xã hội đặt ra.

Cụ thể, cuộc vận động “Vì người nghèo” gắn với an sinh xã hội được các tổ chức đoàn thể vận động tặng trên 10 ngàn phần quà, trị giá hơn 1,9 tỷ đồng, MTTQ các cấp vận động trên 95 ngàn suất quà với tổng trị giá hơn 19 tỷ đồng, các tổ chức tôn giáo trong tỉnh vận động trên 8.651 phần quà có giá trị 1,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đang triển khai hỗ trợ xây dựng 133 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách từ nguồn vốn Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP. Hà Nội và Công ty Bảo vệ thực vật An Giang tài trợ.

Trong 6 tháng qua, tổng giá trị các nguồn vận động hỗ trợ người nghèo, chăm lo gia đình chính sách, chương trình an sinh xã hội trên 73,2 tỷ đồng.

Đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phối hợp tổ chức được 6 phiên chợ hàng Việt về nông thôn và khu công nghiệp, có trên 280 lượt doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia, thu hút trên 90 ngàn lượt người mua sắm, đạt danh thu trên 7,5 tỷ đồng.

Về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn minh đô thị MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch hướng dẫn MTTQ cấp cơ sở phối hợp phát động toàn dân tham gia phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nghiêm chỉnh chấp hành quy định an toàn giao thông, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới…, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan đánh giá cao sự chuyển động tích cực trong công tác phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể với UBDN tỉnh. Đồng thời, ông đề nghị các cơ quan chuyên môn cần làm tốt công tác dân vận với chính quyền trong sự phối hợp hoạt động, nhằm tìm ra thước đo sự hài lòng đối với xã hội.

Nhân buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết trong nửa nhiệm kỳ còn lại, UBND tỉnh từng bước hoàn chỉnh bộ máy chính quyền, tạo sự hài lòng trong dân. Do đó, vai trò của MTTQ và các đoàn thể cần nắm các kênh thông tin từ người dân để phán ánh về cho UBND tỉnh, giúp cho bộ máy chính quyền hoàn thiện hơn.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn