Đào tạo cán bộ quân sự cấp xã đáp ứng nhu cầu quy hoạch cán bộ chủ chốt

Cập nhật ngày: 23/07/2013 13:00:11

Sáng 23/7, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm đào tạo cán bộ quân sự (CBQS) Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn dưới sự chủ trì của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Tại điểm cầu Đồng Tháp, đồng chí Trần Thị Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Tháp

Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương, đơn vị, địa phương đối với công tác đào tạo CBQS cấp xã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, toàn quốc đã đào tạo được 18.073 đồng chí, đang đào tạo 4.785 đồng chí. Bên cạnh đó, nhiều tỉnh, thành phố chỉ đạo Trường quân sự tỉnh phối hợp với Trường chính trị đào tạo Trung cấp lý luận chính trị để học viên ra trường có thêm bằng Trung cấp lý luận chính trị.

Trong 10 năm qua, đội ngũ CBQS được đào tạo sau khi tốt nghiệp có sự trưởng thành về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn. Qua đào tạo đã bố trí sử dụng được 18.504 đồng chí, trong đó có 1.837 đồng chí phát triển đảm nhiệm các chức vụ cao trong cấp ủy, chính quyền cấp xã. Từ đó, khẳng định nhiệm vụ đào tạo CBQS cấp xã là cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cơ sở.

Thực hiện mục tiêu nghị định của Chính phủ đến năm 2015 có 100% Chỉ huy trưởng, phó quân sự cấp xã được đào tạo chuyên ngành Quân sự cơ sở, trong đó có 35% đến 50% đạt trình độ Cao đẳng, Đại học (CĐ, ĐH); đến năm 2020 có 70% đến 80% Chỉ huy trưởng, phó quân sự cấp xã đạt trình độ CĐ, ĐH ngành Quân sự cơ sở, đến nay có 62/63 tỉnh, thành phố đã xây dựng hoàn chỉnh công tác đào tạo từ trình độ Trung cấp đến trình độ CĐ, ĐH ngành Quân sự cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao kết quả đào tạo CBQS cấp xã trong thời gian qua, đặc biệt các đơn vị có liên quan đã phối hợp chặt chẽ trong công tác đào tạo cán bộ. Đồng thời, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường sự chỉ đạo, quan tâm đối với công tác đào tạo đội ngũ CBQS cấp xã, gắn với việc bố trí sử dụng và quy hoạch cán bộ; đầu tư toàn diện cho các trường đào tạo nhằm đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy.

Riêng đối với các trường cần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy để đáp ứng nhu cầu học tập của học viên, đảm bảo học viên tốt nghiệp ra trường đạt 100% là đảng viên.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn