Cử tri cần chia sẻ, thông cảm để các Dự án thành phố sớm hoàn thành.

Cập nhật ngày: 20/12/2016 18:23:07

ĐTO - Chiều ngày 20-12-2016, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm ông Lê Thành Công - Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, bà Lê Thị Hồng Phượng - Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh đã tiếp xúc cử tri phường Hòa Thuận.

Vấn đề được cử tri quan tâm hiện nay trên địa bàn thành phố có nhiều dự án được triển khai thực hiện, cử tri mong muốn TPCL cần thực hiện công khai minh bạch trong công tác bồi thường, tái định cư, cần thông báo cụ thể tiến độ thi công các công trình để người dân an tâm sinh sống. Bên cạnh đó, cử tri phản ánh tình trạng hồ sơ ở bộ phận một cửa còn trễ hẹn, cán bộ còn thiếu nhiệt tình, năng lực hạn chế gây khó khăn cho người dân; thủ tục mua bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình còn nhiêu khê, cũng như việc điều trị bệnh bằng BHYT còn khó khăn; tình trạng tham nhũng, an toàn vệ sinh thực phẩm còn xảy ra thường xuyên…


Ông Lê Thành Công, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Giải trình cho những vấn đề này, ông Lê Thành Công, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh cho biết, hiện TPCL đang triển khai Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Cao Lãnh và công trình thoát nước đô thị xử lý nước thải ở các phường 1, 2 và 3, do Ngân hàng Thế giới (NHTG) cho vay, cuối năm 2017 Dự án sẽ kết thúc, vì vậy TPCL đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện. Bí thư Thành ủy mong muốn bà con cử tri chia sẻ, thông cảm và ủng hộ cho Dự án sớm hoàn thành để xây dựng TPCL trở thành đô thị loại II. Bí thư cũng ghi nhận những kiến nghị của cử tri, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng của thành phố sớm trả lời những thắc mắc của cử tri, chấn chỉnh lại những mặt hạn chế tại Bộ phận một cửa tiến tới xây dựng nơi đây thành Trung tâm Hành chính công của TPCL.

TP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn