Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác dân vận

Cập nhật ngày: 16/07/2013 06:59:17

Ngày 15/7, Ban Dân vận Trung ương (TƯ) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

Đồng chí Hà Thị Khiết - Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Dân vận TƯ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị, tại điểm cầu Đồng Tháp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đoàn Quốc Cường và lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.


Quang cảnh hội nghị giao ban trực tuyến công tác dân vận
tại điểm cầu Đồng Tháp

6 tháng đầu năm, công tác dân vận đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tổ chức thành công hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013; việc phối hợp trao đổi thông tin, tổ chức giao ban định kỳ giữa Ban Dân vận với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể tiếp tục được duy trì nề nếp; công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước được quan tâm; nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh và tham mưu cho TƯ, các cấp ủy đảng lãnh đạo, giải quyết những vấn đề bức xúc.

Tuy nhiên, công tác dân vận cũng còn những hạn chế cần khắc phục. Đó là một số Ban Dân vận chưa kịp thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân; việc tham mưu cho các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở còn hạn chế. Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, Ban Dân vận TƯ tham mưu cho TƯ, các cấp ủy đảng thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW; triển khai các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức của Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Quốc Cường khẳng định vai trò của công tác dân vận chính quyền trong việc xây dựng nông thôn mới, nhất là việc phát huy quyền làm chủ và sức mạnh của nhân dân. Đồng chí cũng đã báo cáo về tình hình công tác dân vận của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời có ý kiến kiến nghị xoay quanh vấn đề: giá cá và giá lúa; tổ chức các hội quần chúng; tiêu chí xác định hộ nghèo…

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn