Đóng góp ý kiến Luật Hôn nhân và Gia đình

Cập nhật ngày: 06/03/2014 14:53:00

Sáng ngày 6-3-2014, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình (HN&GĐ). Tham dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội, HĐND, MTTQ, đại diện các ngành Tư pháp, Viện Kiểm sát, Tòa án, Cục Thi hành án, Hội Luật gia, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch.


Đại biểu ngành Tòa án phát biểu đóng góp ý kiến dự thảo Luật HN&GĐ

Dự án Luật HN&GĐ (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII gồm 9 chương, 135 điều. Tuy nhiên, qua tổng hợp ý kiến đóng góp, thảo luận còn nhiều ý kiến khác nhau.
 
Để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần thứ 7 sắp tới. Tại hội nghị này, các ngành đã tập trung thảo luận, góp ý các vấn đề trọng tâm, như Luật HN&GĐ cần phải giữ bản sắc văn hóa dân tộc, phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng nhu cầu của xã hội, của số đông. Đa số đại biểu thống nhất không đưa tập quán vào dự thảo Luật. Tuy nhiên cũng có đại biểu cho rằng những tập quán nào mang tính dân tộc, tiến bộ nên đưa vào nhưng do Chính phủ quyết định.

Ở độ tuổi kết hôn, đa số đại biểu tán thành phương án 2, quy định độ tuổi kết hôn nam, nữ đủ 18 tuổi trở lên, quy định này phù hợp với quy định của pháp luật về tuổi vị thành niên, nguyên tắc bình đẳng giới và cam kết quốc tế. Cũng có đại biểu cho rằng nam ở độ tuổi này chưa thật sự chính chắn, cần nâng lên 20 tuổi.
 
Đa số đại biểu cũng tán thành không nên quy định giải quyết hậu quả của việc chung sống giữa những người cùng giới tính vì trái thuần phong mỹ tục, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật HN&GĐ, việc giải quyết này theo pháp luật dân sự. Tuy nhiên cũng có đại biểu cho rằng người đồng giới muốn kết hôn cần phải chuyển đối giới tính trước khi kết hôn. Không nên đưa quy định chế định ly thân vào Luật vì chưa phù hợp với truyền thống, văn hóa Việt Nam.

Về quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có đại biểu tán thành đưa vào Luật vì xuất phát từ nhu cầu của một số cặp vợ chồng mong muốn quyền làm cha mẹ chính đáng. Tuy nhiên cần có quy định rõ quyền và nghĩa vụ các bên liên quan, có những ràng buộc về pháp lý.

Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp của các ngành. Đồng thời sẽ cùng các đại biểu Quốc hội của tỉnh trình bày những ý kiến này trong kỳ họp Quốc hội sắp tới.

                                                                                                                                        TP

.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn