Hội thảo đề án thành lập và hoạt động của Tổ Dân vận khóm, ấp

Cập nhật ngày: 09/12/2013 10:05:41

Sáng ngày 9/12/2013, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo đề án thành lập và hoạt động của Tổ Dân vận khóm, ấp. Đại diện lãnh đạo Mặt Trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; ban Dân vận 12 huyện, thị, thành ủy tham dự.


Hội nghị thông qua dự thảo đề án thành lập và hoạt động của
Tổ Dân vận khóm, ấp

Theo đó, Tổ Dân vận khóm, ấp do cấp ủy cơ sở ra quyết định thành lập và phê duyệt Quy chế hoạt động; bí thư chi bộ làm tổ trưởng, trưởng khóm, ấp và trưởng ban công tác Mặt trận làm tổ phó; các chi hội trưởng làm thành viên.

Tổ Dân vận khóm, ấp có chức năng làm công tác tham mưu, đề xuất cho chi ủy chi bộ nắm tình hình quần chúng, tôn giáo - dân tộc và tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân. Đồng thời giúp cho cấp ủy hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương; phối hợp với các tổ chức thành viên khác tham mưu cho chi ủy chi bộ thực hiện công tác bồi dưỡng, đào tạo, củng cố, kiện toàn cán bộ các tổ chức đoàn thể.

Nhiệm vụ của Tổ Dân vận khóm, ấp góp phần tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn khóm, ấp. Tổ Dân vận khóm, ấp sẽ nắm những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để kịp thời báo cho chi ủy chi bộ đề xuất giải pháp giải quyết, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết cùng nhau phát triển; vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Trên cơ sở xây dựng bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, đề án thành lập và hoạt động Tổ Dân vận khóm, ấp với mục tiêu hướng đến việc phát huy vai trò tham mưu cho chi ủy chi bộ. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của công tác dân vận khóm, ấp; phát huy quyền làm chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; kiện toàn các chi, tổ, hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn