Thị xã Hồng Ngự - xứng tầm của một đô thị vùng biên

Cập nhật ngày: 29/04/2014 11:00:01

Sáng 29/4/2014, UBND thị xã Hồng Ngự long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014), kỷ niệm 5 năm thành lập thị xã Hồng Ngự (30/4/2009-30/4/2014) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước. Đồng chí Đoàn Quốc Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đến trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể thị xã Hồng Ngự.


Đồng chí Đoàn Quốc Cường thừa ủy quyền của Chủ tịch nước
trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể thị xã Hồng Ngự

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hùng Tráng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Ngự  phát biểu ôn lại truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc qua các thời kỳ lịch sử, thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống tự hào đó, 39 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hồng Ngự đã bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, ra sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Qua 5 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hồng Ngự đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Tăng trưởng kinh tế đạt trung bình 11,73%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng dần theo từng năm, từ 14.059 triệu đồng/năm (năm 2009) lên 25.400 triệu đồng/năm (năm 2013).

Kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn được tập trung xây dựng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, diện mạo đô thị của thị xã đổi mới từng ngày theo hướng hiện đại, văn minh, xứng tầm của một đô thị vùng biên.

Đạt được những thành tựu trong 5 năm qua, là kết quả nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ thị xã.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Quốc Cường biểu dương và đánh giá cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thị xã cùng nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn và đạt được kết quả quan trọng.

Đồng chí đề nghị phía thị xã Hồng Ngự cần huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của Trung ương, tỉnh, thị xã để sớm hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV.

Đặc biệt, địa phương cần phát huy lợi thế kinh tế biên giới, kết cấu hạ tầng và tận dụng các thời cơ mới; tập trung khai thác tốt các nguồn lực phát triển thương mại - dịch vụ, gắn với phát triển nông nghiệp hiện đại, xứng tầm là một trong những đô thị phát triển năng động của tỉnh.

Địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao tinh thần thái độ phục nhân dân và lãnh đạo chặt chẽ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn