Buộc nghỉ học một tuần với các nữ sinh tham gia đánh hội đồng

Cập nhật ngày: 03/04/2019 10:14:29

Chiều 2/4, Hội đồng kỷ luật các Trường THCS Diễn Hùng và THCS Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An), đã đưa ra hình thức kỷ luật với các học sinh liên quan đến vụ đánh nhau hôm 31/3.


Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An làm việc với UBND huyện Diễn Châu

Theo đó, em T.T.H.T., học sinh lớp 8A tại Trường THCS Diễn Hùng cùng ba học sinh Trường THCS Diễn Kim tham gia tát em H.T.P.T. nhận hình thức kỷ luật là buộc nghỉ học một tuần. Riêng em B.T.T., lớp 8B (Trường THCS Diễn Kim), được nhà trường xác định “chỉ đi theo để xem” nên chỉ bị kỷ luật hình thức khiển trách.

Nạn nhân trong vụ này là em H.T.P.T. (học sinh lớp 7B Trường THCS Diễn Hùng) cũng bị kỷ luật hình thức khiển trách với lý do lan truyền thông tin bạn T.T.H.T. có bầu nên dẫn đến vụ việc này.

Như Báo Nhân Dân Điện tử ngày 1/4 đã đưa tin: Sáng 1/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh ở Diễn Châu đánh hội đồng bạn. Trong clip, nhóm nữ sinh này liên tục chửi bới, bắt bạn quỳ gối xin lỗi rồi “Mỗi đứa tát một cái”, bất chấp nữ sinh bị đánh khóc lóc xin lỗi.

Ngay sau khi sự việc xẩy ra, lãnh đạo huyện Diễn Châu đã chỉ đạo công an và phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vào cuộc làm rõ nguyên nhân để xử lý. Bước đầu, xác định nguyên nhân sự việc là do nữ sinh - nạn nhân bị đánh nghe tin T.T.H.T. mang bầu nên về kể với mẹ. Mẹ của nạn nhân sau đó tiếp tục đi kể với hàng xóm thông tin này.

Cơ quan công an cho biết, thông tin em T.T.H.T. có bầu là không đúng đã khiến T.T.H.T. bức xúc và đã nhờ các nữ sinh Trường THCS Diễn Kim gặp H.T.P.T. để “nói chuyện”. Tại bãi phi lao ven biển xã Diễn Hùng, cả nhóm bắt nữ sinh H.T.P.T. quỳ xin lỗi rồi để “mỗi người tát một cái”. Vụ việc được một trong các nữ sinh quay clip lên mạng xã hội.

Sau đó, gia đình các học sinh đánh bạn đã đến thăm hỏi và xin lỗi H.T.P.T. và gia đình về hành vi sai trái mà con em mình gây ra.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu đã chỉ đạo hiệu trưởng các trường THCS Diễn Hùng và THCS Diễn Kim tổ chức gặp gỡ học sinh bị đánh để nắm tình hình sức khỏe, tâm lý, thăm hỏi động viên học sinh. Đồng thời yêu cầu các học sinh có tên trên viết bản tường trình, tự kiểm điểm và thông báo đến phụ huynh học sinh về hành vi vi phạm. Đến sáng 1/4, tất cả học sinh của hai trường đều đi học bình thường, sức khỏe và tâm lý của em H.T.P.T. đã ổn định.

Ngày 2/4, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành đã làm việc với các trường học liên quan đã nhận trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm khắc vụ việc, nhưng kỷ luật phải giúp các em nhận thức được hành vi sai trái, tự nhận lỗi và từ đó biết sửa chữa lỗi.

THÀNH CHÂU (NDĐT)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn