Đề nghị cung cấp danh tính người mẫu, hoa khôi bán dâm

Cập nhật ngày: 15/06/2012 08:09:10

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP HCM vừa đề nghị cơ quan công an cung cấp danh tính ca sĩ, diễn viên, người mẫu... tham gia đường dây gái gọi cao cấp của Hoa hậu Võ Thị Mỹ Xuân.
Ngày 14/6, Phó chi cục phòng chống tệ nạn xã hội TP HCM Lê Văn Quý cho biết đã gửi văn bản với nội dung trên tới Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố.

Theo ông Quý, Chi cục đề nghị như vậy là để nắm được danh sách và có hướng xử lý "cô nào bán dâm lần đầu, cô nào đã nhiều lần".

Ông cho biết, theo quy định hiện hành, người vi phạm lần đầu bị đưa về quản lý, giáo dục tại địa phương trong vòng 6 tháng. Người bán dâm nhiều lần thì bị đưa vào cơ sở chữa bệnh từ 3 đến 18 tháng. Hiện, đề nghị của Chi cục chưa được phía công an hồi đáp.

Chiều 2/6, Công an TP HCM bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại 2 khách sạn. 4 cô gái gồm: hoa khôi tại cuộc thi sắc đẹp tỉnh Bến Tre, hotgirl 19 tuổi nổi đình nổi đám bởi những hình ảnh nóng bỏng, người mẫu và sinh viên.

Từ lời khai của các cô này, Công an TP HCM đã bắt Hoa hậu Nam Mekong 2009 Võ Thị Mỹ Xuân. Người đẹp 27 tuổi bị cáo buộc có hành vi môi giới, cầm đầu đường dây bán dâm quy tụ nhiều kiều nữ, giá mỗi lần "đi khách" lên tới hàng nghìn USD.

Liên quan vụ án, Lê Quang Tuấn Anh (chuyên gia trang điểm, 27 tuổi), Trần Quang Mai (40 tuổi) và Nguyễn Hữu Đạt (43 tuổi, tài xế của một công ty tổ chức sự kiện) cũng bị bắt để điều tra hành vi môi giới mại dâm./.

Theo Tá LâmVNE

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn