Cán bộ thư viện giỏi toàn quốc

Cập nhật ngày: 23/10/2018 05:39:17

ĐTO - Phan Trường Nhất (SN 1993, quê quán xã Định Yên, huyện Lấp Vò đang công tác tại Phòng Thông tin tuyên truyền Thư viện Đồng Tháp) là cán bộ thư viện năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc. Bản thân anh đã đạt nhiều giải thưởng trong các hoạt động phong trào và hoạt động chuyên môn.


Phan Trường Nhất tại hội thi Cán bộ Thư viện giỏi toàn quốc

Tháng 9/2015 sau khi tốt nghiệp đại học ngành thông tin học tại Trường Đại học Cần Thơ, Phan Trường Nhất được Thư viện Đồng Tháp tiếp nhận vào làm việc tại Phòng Thông tin tuyên truyền.

Vốn là người năng động và năng khiếu dẫn chương trình được rèn luyện từ thời còn là sinh viên đại học nên anh đã nhanh chóng thích nghi với công việc được giao. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo đơn vị và kinh nghiệm học hỏi từ các đồng nghiệp tại Thư viện Đồng Tháp, Trường Nhất dần trở thành một tuyên truyền viên giới thiệu sách tiêu biểu của đơn vị. Năm 2017, anh được lãnh đạo Thư viện tỉnh chọn tham gia hội thi cán bộ Thư viện giỏi khu vực miền Nam (dành cho các Thư viện từ Đà Nẵng trở vào), kết quả anh đạt hạng nhì tại hội thi và được chọn vào vòng chung khảo hội thi Cán bộ Thư viện giỏi toàn quốc do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP.Cần Thơ tổ chức. Tại hội thi toàn quốc, Phan Trường Nhất đã hoàn thành khá tốt các phần thi, trong đó có bài giới thiệu ấn tượng về cuốn sách “Nguyễn Sinh Huy - Chân dung một nhà nho”, giúp cho anh đạt giải nhì tại hội thi này.

Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, Phan Trường Nhất còn phát huy năng khiếu trên lĩnh vực ca hát và thuyết trình. Trường Nhất đạt giải nhất hội thi thuyết minh viên du lịch TP.Cao Lãnh và đạt một số thành tích trong các hội thi ca hát.

UBND tỉnh vừa tặng Bằng khen cho Phan Trường Nhất về thành tích xuất sắc trong hội thi Cán bộ Thư viện giỏi toàn quốc.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn