Cao Lãnh – Cảnh cũ người xưa

Cập nhật ngày: 14/06/2019 09:02:18

“Cao Lãnh – Cảnh cũ người xưa” là nhan đề quyển sách của tác giả Phạm Nguyễn Ý Tuyên. Tác phẩm được nhà xuất bản Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh và Hội Khoa học Lịch sử Đồng Tháp phát hành vào quý II năm 2019.

Sách được kết cấu thành 3 phần. Phần 1: Quê hương – Đất nước; phần 2: Con người; phần 3: Sự kiện. Mỗi phần được trình bày bởi những bài viết. Mỗi bài viết, tác giả dường như đã khai thác hết tất cả các cứ liệu có được từ trước và những thông tin, trải nghiệm của bản thân để cho ra đời một bài viết thật sự súc tích, dày đặc thông tin, giúp người đọc hiểu một cách rõ ràng, sâu sắc.

Tác giả vốn là người con của mảnh đất Hòa An, Cao Lãnh – vốn giàu truyền thống cách mạng, truyền thống hiếu học. Với vốn tư liệu đồ sộ và tâm huyết của mình, Nguyễn Phạm Ý Tuyên đã dẫn dắt bạn đọc về với khung cảnh hội chợ Tết Cao Lãnh cách đây hơn 60 năm, chặng đường thay da đổi thịt của Đồng Tháp Mười, về những sự kiện lịch sử diễn ra gắn với mảnh đất Cao Lãnh mến yêu. Hình ảnh những con người được nhắc đến trong “Cao Lãnh – Cảnh cũ người xưa” khá bình dị nhưng để lại nhiều cảm xúc. Chẳng hạn như bài viết: “Liệt nữ Nguyễn Thị Dành – thân mẫu nhạc sĩ Trần Văn Khê máu đào thấm đẫm đất Cao Lãnh anh hùng”, “Nữ đảng viên Cộng sản Nguyễn Thị Lựu, riêng chung tình nghĩa vẫn trọn lòng”, “Người phụ nữ Cao Lãnh tuyệt vời, tàn mà không phế”...

Toàn bộ quyển sách gồm 87 bài viết, đem đến cho bạn đọc một hình dung chung nhất về Cao Lãnh, vùng đất phương Nam lắm cá, nhiều tôm còn mang đậm dấu ấn mở cõi. Nơi đây cũng là vùng địa linh nhân kiệt, là “lò cách mạng”, “ổ Cộng sản” trong lịch sử đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc...

Hãy một lần đọc “Cao Lãnh – Cảnh cũ người xưa” của tác giả Phạm Nguyễn Ý Tuyên để cùng cảm nhận và thêm yêu, thêm quý mảnh đất anh hùng, nơi có những con người chịu thương, chịu khó, chân chất, giàu lòng nhân hậu, rất đỗi thủy chung nhưng kiên trung trong đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước. Đồng thời cũng để tự hào về những vẻ đẹp trong văn hóa, truyền thống của mảnh đất quê hương mến yêu.

Sách hiện đang sẵn sàng phục vụ tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp.

Thanh Duyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn