Đào miền Bắc bén rễ, nở hoa trên đất miền Tây

Cập nhật ngày: 27/01/2019 15:47:43

Nào giờ cây đào chỉ sống và nở hoa ở miền Bắc, ấy vậy mà có một người phụ nữ đã thành công trong việc cho cây đào bén rễ sinh trưởng và nở hoa trên đất miền Tây.


Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của chị Tú mà cây đào đã nở hoa ở đất Hậu Giang - Ảnh: MINH TÂM

Đó là chị Lường Thị Tú, ngụ xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Chị Tú cho biết hơn một năm trước chị cùng chồng và con về thăm quê ngoại của chị ở miền Bắc, khi ngắm những cây đào nở hoa, mọi người trong gia đình chị đều rất thích. Thấy vậy nên chị bàn với chồng mua 31 cây đào giống mang về Hậu Giang trồng thử nghiệm.

Chị tặng hàng xóm 4 cây, số còn lại chị tự tay chăm sóc. Có lẽ không quen với thời tiết, thổ nhưỡng của tỉnh Hậu Giang và người trồng chưa có kinh nghiệm nên chỉ một thời gian ngắn 4 cây đào chị tặng cho hàng xóm chết sạch.

Số đào chị tự tay trồng cũng bị chết 2 cây, chỉ còn 25 cây. Lo sợ những cây còn lại sẽ chết nên chị dày công chăm bón. 

Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ đó mà 25 cây đào bén rễ, sinh trưởng tốt ở vùng đất Hậu Giang. Những ngày giáp Tết, đào sớm trổ nụ nở hoa với những màu hồng, hồng phấn trông rất đẹp mắt.

MINH TÂM (TTO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn