Đoàn Văn công Đồng Tháp một năm “được mùa”

Cập nhật ngày: 05/12/2012 05:02:38

Bên cạnh những chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ khán giả trong và ngoài tỉnh, Đoàn còn có đến 4 đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật và nghệ sĩ gồm: Trần Thắng Vinh, Đinh Minh Mẫn, Châu Hải Yến và Vũ Hoài Sơn được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT).


Vở cải lương Giọng hò Đồng Tháp Liên hoan Sân khấu cải lương
chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012

Cuối năm nay, Đoàn Văn công Đồng Tháp chọn vở cải lương Giọng hò Đồng Tháp (tác giả: Lê Duy Hạnh, đạo diễn: NSƯT Trần Minh Ngọc và NSƯT Trần Thắng Vinh, chỉ đạo nghệ thuật: NSƯT Đinh Minh Mẫn, âm nhạc: NSƯT Trần Vương Thạch) tham gia Liên hoan Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 do Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Với quyết tâm cao, các nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn đã hăng say tập luyện. Nghệ sĩ Lam Tuyền chia sẻ: “Dù phải di chuyển địa điểm tập luyện (do hội trường của Đoàn Văn công đang được xây dựng) nhưng mọi người không chút than phiền, cùng tập luyện hết mình, cố làm sao đoàn có giải”. Nhờ đầu tư cho vở diễn đúng mức và quyết tâm cao của tập thể nên kết thúc Liên hoan Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012, Đoàn Văn công Đồng Tháp và đạt được nhiều giải thưởng lớn như: Huy chương bạc cho vở cải lương Giọng hò Đồng Tháp, 2 Huy chương vàng cho NSƯT Vũ Hoài Sơn và NSƯT Trọng Vương, Huy chương bạc cho nghệ sĩ Mỹ Vân và Lam Tuyền, giải Âm nhạc xuất sắc cho NSƯT Trần Vương Thạch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Đồng Nai tặng 2 Bằng khen cho Đoàn Văn công Đồng Tháp vì đã có nhiều đóng góp tại Liên hoan Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012.

Những cống hiến cũng như kết quả đạt được của Đoàn Văn công Đồng Tháp thật đáng trân trọng.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn