Hiệu quả từ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Cập nhật ngày: 27/11/2019 14:56:00

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đông đảo người dân trong tỉnh hưởng ứng thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đổi mới bộ mặt nông thôn.


Tuyến đường hoa của phụ nữ (thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình) góp phần tạo cảnh quan và xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp cho địa phương

Năm 2019, thực hiện phong trào, Ban Chỉ đạo phong trào cấp huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục triển khai đến người dân 5 nội dung thi đua gồm: xây dựng gia đình văn hóa (VH); khóm, ấp, xã, thị trấn VH; phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng gương người tốt việc tốt, gia đình thể thao, xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang, cưới, lễ hội.

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của phong trào, việc nâng cao đời sống người dân được chú trọng. Năm 2019, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều giải pháp hỗ trợ nâng cao đời sống người dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vận động nguồn lực xã hội hơn 58 tỷ đồng, thực hiện cất trên 325 căn nhà đại đoàn kết, tặng quà cho hơn 2.000 hộ nghèo, khó khăn, xây dựng 16 cây cầu nông thôn,... Đặc biệt, nhân Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019, vận động được gần trên 16,7 tỷ đồng, đã thực hiện tặng quà, hỗ trợ cất nhà tình thương, xây dựng cầu, đường nông thôn góp phần giúp nhiều hộ nghèo được cải thiện cuộc sống.

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã hỗ trợ đào tạo nghề cho trên 2.000 lượt phụ nữ; giới thiệu việc làm cho trên 3.000 phụ nữ, thực hiện cuộc vận động “5 không 3 sạch”, mô hình “3 hộ khá giúp 1 hộ nghèo”,... đã hỗ trợ, giúp đỡ cho các hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Năm 2019, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã giúp 553 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo.

Bên cạnh, Ban Chỉ đạo phong trào các cấp còn phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội vận động nhân dân tham gia xây dựng nếp sống VH, văn minh tại địa phương. Đoàn thanh niên, Hội LHPN, Hội Nông dân các cấp đã triển khai, vận động nhân dân thực hiện các mô hình “Đoạn đường 3 sạch”, “Tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp”, “Dòng sông không rác”, nên nhiều hộ gia đình đã ý thức hơn trong vấn đề giữ vệ sinh môi trường. Đến nay, toàn tỉnh có gần 800km đoạn đường 3 sạch, tạo vẻ mỹ quan cho khu vực nông thôn. Ngoài ra, các địa phương cũng tích cực đầu tư các thiết chế VH, hiện tỉnh có 78/118 xã có Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng được xây dựng mới, có gần 100 sân bóng đá, bóng chuyền, trên 250 Câu lạc bộ đờn ca tài tử,... phục vụ tốt nhu cầu học tập, sinh hoạt, hưởng thụ VH tinh thần cho người dân địa phương.

Với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân đã thực hiện phong trào trong năm 2019 đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Toàn tỉnh hiện có 381.566/411.686 hộ gia đình đạt chuẩn gia đình VH, đạt 91,07%; 578/582 ấp VH đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 98,97%; 116/119 khóm văn minh đô thị, đạt 98,97%; 114/118 xã đạt chuẩn VH nông thôn mới, đạt 96,61%; 25/26 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt 96,15%.

M.X

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn