Lai Vung

Hiệu quả từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa

Cập nhật ngày: 22/11/2017 10:20:47

ĐTO - Phát triển phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH), Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) huyện Lai Vung đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức người dân về xây dựng GĐVH, tuyên truyền về lợi ích xây dựng GĐVH, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc,... Qua đó, góp phần thay đổi nhận thức người dân về xây dựng GĐVH, cuộc sống văn minh, số lượng GĐVH tăng hàng năm (năm 2016 có 38.178/40.186 hộ đạt GĐVH, năm 2017 có 38.424/40.485 hộ đạt), xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt.


Người dân huyện Lai Vung góp công xây dựng cầu, đường nông thôn

Để phát triển số lượng GĐVH hàng năm, BCĐ huyện cho các gia đình đăng ký thực hiện GĐVH; duy trì hoạt động của 36 Câu lạc bộ (CLB) gia đình phát triển bền vững. Các CLB được tổ chức sinh hoạt luân phiên ở các khóm, ấp trên địa bàn xã, thị trấn. Ban Chủ nhiệm CLB chọn gia đình tiêu biểu, nuôi dạy con học tốt, GĐVH nhiều năm liền, gia đình không xảy ra bạo lực... làm gương vận động gia đình khác noi theo; phối hợp UBND xã, thị trấn đến tư vấn vãng gia đối với những gia đình có mâu thuẫn, có xảy ra bạo lực, vận động gia đình phải quản lý chặt chẽ con em, tránh vi phạm pháp luật;... lồng ghép tuyên truyền cho người dân xây dựng GĐVH tại các buổi sinh hoạt của các hội đoàn thể, các CLB khác như: CLB đờn ca tài tử, CLB ông bà cháu mẫu mực, con cháu chăm ngoan,...

Nhiều người cao tuổi phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí để đạt danh hiệu GĐVH; xây dựng nếp sống văn hóa trong tiệc cưới hỏi; vận động con em các gia đình phòng tránh tệ nạn xã hội... nâng ý thức người dân giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông để thực hiện tốt phong trào xây dựng GĐVH.

Bên cạnh nâng cao nhận thức, Ban chỉ đạo huyện không ngừng đầu tư thiết chế văn hóa. Tại các xã, thị trấn đều có Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng, sân bóng đá, hồ bơi, khu vui chơi phục vụ các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, học tập cho người dân, trẻ em. Huyện cũng tích cực phát động trong nhân dân chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều người dân góp công thực hiện các công trình xã hội như: xây dựng cầu, rải đá đường nông thôn, cất, sửa chữa nhà cho hộ nghèo... Tính từ đầu năm 2017 đến nay, huyện đã xây dựng, sửa chữa hơn 20 cầu nông thôn, rải đá hơn 2.000km đường nông thôn phục vụ tốt việc đi lại của bà con nhân dân; mỗi hội đoàn thể giúp vốn làm kinh tế, giới thiệu việc làm, dạy nghề cho trên 200 hội viên/năm; tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa.

Với nhiều giải pháp tích cực, thời gian qua, nhiều người đã nâng cao ý thức xây dựng gia đình hạnh phúc, cho con học tập, chủ động tham gia xây dựng các mô hình dòng họ học tập, cộng đồng học tập để khuyến khích tinh thần học tập trong xã hội. Chị Nguyễn Thị Lệ Thủy ngụ ấp Hòa Định, xã Tân Hòa cho biết: “Tôi tham gia sinh hoạt CLB gia đình phát triển bền vững hơn 2 năm. Từ khi tham gia, tôi thấy rất bổ ích, có thêm kiến thức, biết cách giữ gìn hạnh phúc gia đình, xây dựng gia đình phát triển. Đặc biệt, tôi nhận thức được mỗi gia đình cần ý thức xây dựng gia đình hạnh phúc để góp phần cùng chính quyền phát triển địa phương”. Từ sự nâng cao nhận thức của người dân, phong trào xây dựng GĐVH phát triển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, bộ mặt các xã có nhiều đổi mới.

Tiếp tục phát triển phong trào, Ban chỉ đạo huyện phấn đấu thành lập thêm, duy trì hoạt động các CLB gia đình phát triển bền vững; đầu tư thêm các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân; nâng chất lượng các danh hiệu văn hóa; tiếp tục gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH” với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn