Khánh thành công trình tượng Thiên hộ Võ Duy Dương

Cập nhật ngày: 27/12/2020 14:06:26

ĐTO – Ngày 27/12, Ban Tổ chức lễ giỗ lần thứ 154 của Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều tổ chức lễ khánh thành công trình tượng Thiên hộ Võ Duy Dương tại Khu di tích Gò Tháp (xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười). Các đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thành phố tham dự.


Đồng chí Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (bìa trái, hàng đầu) dự lễ khánh thành công trình tượng Thiên hộ Võ Duy Dương

Theo đó, nhằm hoàn thiện hơn toàn bộ khuôn viên Đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương, tháng 10/2019, UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất chủ trương giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, tổ chức thi tuyển phác thảo tượng Thiên hộ Võ Duy Dương thông qua Hội đồng Nghệ thuật ngành điêu khắc của tỉnh tuyển chọn. Kết quả phác thảo tượng Thiên hộ Võ Duy Dương do nhóm điêu khắc gia Nguyễn Oanh, Phạm Hiếu Thảo, Nguyễn Hồng Khôi được chọn và Doanh nghiệp tư nhân Vân Oanh thi công phần mỹ thuật. Về phần móng, bệ tượng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Phát Đồng Tháp thi công.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi kéo băng khánh thành tượng Thiên hộ Võ Duy Dương

Công trình được xây dựng trong khuôn viên Đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương thuộc Khu di tích Gò Tháp trên diện tích khu đất sân Đền là 700m2, bao gồm các hạng mục: móng, bệ và tượng với tổng mức vốn đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Trong đó nguồn xã hội hóa do Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang cúng dường là 1,5 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách tỉnh đầu tư. Toàn bộ thân tượng Võ Duy Dương được đúc đồng, cao 3,8m, ngang 1,8m, dày 1,2m; diện tích đúc đồng là 27m2 (đã tính phần lòi lõm); trọng lượng đồng sử dụng hơn 3,5 tấn.


Bí Thư Tỉnh ủy Đồng Lê Quốc Phong (bìa trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (bìa phải) tặng Bằng khen và hoa cho Điêu khắc gia Nguyễn Oanh

Tượng Thiên hộ Võ Duy Dương là tác phẩm mỹ thuật có chất liệu bền vững, là công trình được khắc họa một cách cô đọng trên những mảng, khối, chất liệu, ẩn chứa tất cả trong công trình là tính lịch sử, văn hóa, giáo dục truyền thống và tính thẩm mỹ cao. Đây cũng là công trình hoành tráng, sừng sững trong không gian của Khu di tích Gò Tháp. Đặc biệt, tượng có hình khối chắc khỏe, tạo được vẻ sống động, lột tả được thần thái, khí phách hiên ngang của Thiên hộ Võ Duy Dương.

D.Chinh-P.Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn