Lễ kỷ niệm 152 năm ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều

Cập nhật ngày: 20/12/2018 16:24:24

ĐTO - Sáng 20/12, (nhằm ngày 14 tháng 11 năm Mậu Tuất), tại Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp (xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười), UBND tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 152 năm ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện Tháp Mười, đại diện các địa phương... và đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh về viếng, dâng hương tưởng niệm Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều.


Lãnh đạo tỉnh và đại biểu dâng hương, phẩm vật tưởng niệm Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều

Tại lễ, thay mặt Ban Tổ chức lễ, ông Nguyễn Ngọc Thương – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của 2 cụ.

Cách đây 154 năm, tại vùng đất Gò Tháp, những trận đánh của lực lượng nghĩa quân dưới sự lãnh đạo của Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều đã làm dậy sóng vùng Đồng Tháp Mười huyền thoại, khiến giặc ngoại xâm vô cùng khiếp sợ và tìm mọi cách tiêu diệt bằng được căn cứ kháng Pháp oai hùng này.

Cuối năm 1864, chỉ với số nghĩa quân ít ỏi từ Gò Công kéo về, không đầy 6 tháng sau, cả vùng Đồng Tháp Mười của 2 ông trở thành một đại đồn vững chắc, quy tụ nhiều thủ lĩnh kháng chiến ở khắp nơi với tổ chức, bố trí phòng thủ rất sáng tạo, mưu lược và tài tình. Trên 3 đường ra vào căn cứ, có 3 đồn tiền, tả, hữu án ngữ. Ngoài ra, còn có hơn 10 đồng lớn nhỏ khác nằm rải rác khắp nơi để bảo vệ đại bản doanh.

“Kỷ niệm 152 năm ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều, trước anh linh hai vị, người dân tỉnh Đồng Tháp xin hứa sẽ đoàn kết, quyết tâm hơn nữa cho Gò Tháp – Đồng Tháp ngày nay càng phát triển, xứng đáng với những bậc tiền nhân đã hy sinh máu xương để bảo vệ từng tấc đất của quê hương, đất nước”- ông Nguyễn Ngọc Thương phát biểu.


Đông đảo nhân dân đến cúng viếng hai vị

Dịp này, Hội Khoa học lịch sử tỉnh chuyển giao cho Khu Di tích Gò Tháp phiên bản các tài liệu liên quan trực tiếp đến thân thế và sự nghiệp của Thiên hộ Võ Duy Dương như: Châu bản bổ nhiệm Võ Duy Dương giữ chức Chánh cửu phẩm Bá Hộ ngày 9/12/1859; Châu bản truy tặng Thiên hộ Dương làm Quản cơ Chánh Tứ Phẩm ngày 18/8/1870; Văn bản của Viện Cơ mật đề nghị xét thưởng cho những nghĩa quân của Thiên hộ Dương ngày 4/7/1868;... Các tài liệu này đang được lưu giữ tại các Trung tâm lưu trữ Quốc gia.

Ban Hội hương Gò Tháp trong các ngày 20, 21, 22 và 23/12, cũng lần lượt tiến hành các nghi thức tín ngưỡng văn hóa dân gian truyền thống như: thỉnh sắc, thượng quốc kỳ, cúng cầu nguyện dân hương, cúng cầu an, lễ thỉnh sanh, lễ cúng thần nông, lễ cúng chánh tế 2 cụ Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều.

Lễ kỷ niệm ngày mất 2 cụ năm nay trùng với thời gian diễn ra Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp năm 2018 với nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, nghệ thuật, thể thao hấp dẫn... nên thu hút rất đông nhân dân đến cúng viếng, tham quan. Trong những ngày này, các con đường dẫn đến Khu Di tích Gò Tháp luôn có lưu lượng lớn người và phương tiện ra vào. Các lực lượng chức năng tăng cường điều tiết giao thông, nhắc nhở bà con đi lễ hội giữ gìn an ninh trật trự, giao thông đảm bảo an toàn.

Thành Nam

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn