Nguyễn Trường Văn - Nhạc sĩ khiếm thị tài năng

Cập nhật ngày: 15/08/2012 15:58:37

Nguyễn Trường Văn (sinh năm 1976, tại thị xã SaĐéc, tỉnh Đồng Tháp), là con trai út của soạn giả kịch bản sân khấu cải lương Yên Sơn. Theo Nguyễn Trường Văn, anh mắc bệnh ban và bị khiếm thị năm 3 tuổi, gia đình đã đưa anh lên TP.HCM điều trị và học tại Trường Khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu.


Nguyễn Trường Văn rất có năng khiếu về âm nhạc, anh theo học các loại hình âm nhạc từ nhỏ và có khả năng chơi được nhiều loại nhạc cụ khác nhau như: piano, violon, ghita, ghita phím lõm. Năm 17 tuổi, anh bắt đầu tham gia sáng tác ca khúc. Đến năm 23 tuổi, Nguyễn Trường Văn phát hành abum đầu tay mang chủ đề “Gốc quê hương”, do các ca sĩ: Lam Trường, Hồng Nhung, Đình Văn, Tam ca áo trắng... biểu diễn.

Năm 1999 - 2000, Nhạc sĩ Nguyễn Trường Văn du học tại Nhật Bản, khi trở về nước anh làm giáo viên dạy âm nhạc, sáng tác nhạc cho các ca sĩ biểu diễn và phát hành abum ca nhạc. Anh đã phát hành nhiều abum ca nhạc mang chủ đề: “Một gốc quê hương”, “Huyền thoại lá diêu bông”, “Nhớ phù tang”...

Năm 2002, Nhạc sĩ Nguyễn Trường Văn sáng tác ca khúc “Người tình ơi mơ gì?” do hai giọng ca Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm trình bày được khán giả cả nước yêu thích, bởi nội dung của bài hát hay, ca sĩ biểu diễn thuyết phục được người nghe, hơn nữa khán giả còn khâm phục bởi tài năng, tinh thần lao động sáng tạo của anh.

Nhạc sĩ Nguyễn Trường Văn cho biết, trong hoạt động sáng tác, điều anh mong muốn là tác phẩm của anh phải có thời gian đọng lại trong lòng người nghe lâu dài. Do đó, mỗi tác phẩm trước khi giới thiệu trước công chúng, anh luôn trau chuốt thật kỹ lưỡng, lắng nghe sự đóng góp chân tình của đồng nghiệp. Kinh nghiệm này, anh học được từ soạn giả Yên Sơn. Dù mấy chục năm trôi qua, nhưng khi nhắc đến vở cải lương “Phạm Công - Cúc Hoa” khán giả đều biết đó là tác phẩm để đời của soạn giả Yên Sơn.

Bá Thảo

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn