Tăng cường công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trong gia đình

Cập nhật ngày: 26/11/2023 05:49:33

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231126055029DT2-7.mp3

 

ĐTO -Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) phối hợp với địa phương lồng ghép thực hiện công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trong gia đình với công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ); duy trì các Câu lạc bộ (CLB) “Gia đình phát triển bền vững” (GĐPTBV). Qua đó, tuyên truyền, phổ biến đến người dân nội dung các luật như: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống BLGĐ, Luật Hôn nhân và gia đình; kiến thức về bình đẳng giới, góp phần nâng cao nhận thức người dân về phòng, chống BLGĐ, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình.


Phần thi tuyên truyền về xây dựng gia đình văn hóa, bình đẳng giới của Đội thi huyện Tháp Mười tại Hội thi Gia đình tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2023

Hàng năm, hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới trong gia đình được Sở VH,TT&DL thực hiện bằng nhiều hình thức như treo băng-rôn, chiếu phim tuyên truyền. Sở VH,TT&DL tổ chức tuyên truyền cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình, bình đẳng giới. Các hoạt động tuyên truyền còn được Sở VH,TT&DL tập trung cao điểm nhân các ngày lễ, kỷ niệm trong năm, nhất là Tháng hành động “Vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” (tháng 11) và “Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” (ngày 25/11)... Từ năm 2022 đến nay, đã treo trên 1.000 băng-rôn tuyên truyền với khẩu hiệu “Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội”, “Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”; tổ chức chiếu phim tuyên truyền về bình đẳng giới tại 5 xã, phường trong tỉnh.

Ngoài ra, Sở VH,TT&DL tổ chức Hội thi Gia đình tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2023 có 48 hộ gia đình tiêu biểu, với tổng số gần 200 thành viên đến từ 12 huyện, thành phố trong tỉnh tham gia. Qua hội thi nhằm tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người dân trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, ấm no, tiến bộ. Thư viện tỉnh trưng bày, triển lãm trên 300 tài liệu chủ đề về giới, bình đẳng giới, hôn nhân, gia đình; tổ chức nói chuyện chuyên đề “Vai trò của phụ nữ trong công tác bình đẳng giới”... Bên cạnh đó, Sở VH,TT&DL còn phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức 6 lớp tập huấn về công tác gia đình, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời lồng ghép hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố phối hợp UBND xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung của “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” do Bộ VH,TT&DL ban hành và lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân thực hiện bình đẳng giới trong gia đình.

Cùng với công tác tuyên truyền, Sở VH,TT&DL hỗ trợ chuyên môn cho các xã, phường, thị trấn duy trì hoạt động 698 CLB GĐPTBV, 960 Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng tại các khóm, ấp trong tỉnh. Thông qua hoạt động của các mô hình phát huy nhiều hiệu quả tích cực, nâng cao hiểu biết cho người dân về bình đẳng giới, từng bước xóa bỏ quan niệm, định kiến về giới và thực hiện bình đẳng giới tại gia đình. Điển hình, mô hình CLB GĐPTBV tại các khóm, ấp tổ chức sinh hoạt định kỳ 2 tháng 1 lần. Trong các buổi sinh hoạt CLB, Ban Chủ nhiệm các CLB GĐPTBV lồng ghép tuyên truyền, phổ biến cho thành viên, người dân về công tác phòng, chống BLGĐ của địa phương, các mức xử phạt của pháp luật đối với cá nhân có hành vi gây ra BLGĐ. Đồng thời triển khai nội dung Luật Bình đẳng giới, Nghị định số 125 ngày 28/12/2021 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới; Nghị định số 48 ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định các biện pháp về bình đẳng giới. Bên cạnh đó, Ban Chủ nhiệm các CLB GĐPTBV vận động các thành viên trong CLB, người dân thực hiện tốt bình đẳng trong gia đình, giữa vợ chồng phải tôn trọng, yêu thương nhau, bình đẳng với nhau trong các mối quan hệ ở gia đình và ngoài xã hội, không phân biệt đối xử; xóa bỏ quan điểm xem nhẹ người phụ nữ, coi trọng nam giới để xây dựng gia đình hạnh phúc.

Với nhiều hoạt động lồng ghép tuyên truyền của Sở VH,TT&DL, địa phương, giúp người dân nâng cao ý thức hơn trong việc phòng tránh bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong thời gian tới, Sở VH,TT&DL phối hợp với địa phương tiếp tục lồng ghép trong các buổi họp, triển khai nhiệm vụ công tác gia đình, phòng, chống BLGĐ ở địa phương hoặc sinh hoạt CLB GĐPTBV tuyên truyền cho người dân các kiến thức pháp luật về bình đẳng giới; các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung, phụ nữ, trẻ em nói riêng; vai trò, quyền lợi của phụ nữ, trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và thực hiện tốt bình đẳng giới trong gia đình.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn