Thanh Tâm: “Ảo thuật như một mối lương duyên vận vào cuộc đời”

Cập nhật ngày: 25/07/2012 07:49:07

So với các môn nghệ thuật khác như ca nhạc, cải lương, kịch thì bộ môn ảo thuật ở tỉnh Đồng Tháp rất thiếu diễn viên tham gia biểu diễn. Bởi lẽ, muốn trở thành một diễn viên ảo thuật giỏi, đòi hỏi cần phải có các tiêu chí cơ bản: nhất tướng (vóc dáng), nhì duyên (ăn nói), tam nghề (kỹ thuật), tứ diễn (nghệ thuật), tiếp theo là năng khiếu và lòng đam mê, rồi trình độ học vấn, điều kiện kinh tế của mỗi diễn viên (vì ảo thuật mua sắm đạo cụ biểu diễn rất tốn kém). Hiện nay, Đồng Tháp chỉ có 2 ảo thuật gia - NSUT Đinh Minh Mẫn và ảo thuật gia Thanh Tâm (hội viên - Hội Ảo thuật gia Quốc tế I.B.M).


Ảo thuật gia Thanh Tâm (SN 1970) quê khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh. Anh kể: Năm 15 tuổi, nghỉ hè, anh lên nhà người chị ở Sài Gòn chơi, được chị đưa đi xem ảo thuật, Thanh Tâm xem các ảo thuật gia nổi tiếng như Hoàng Ly, Hoàng Bé, Hoàng Biểu, Trần Lực, Bảo Thu biểu diễn anh rất đam mê.

Sau đó, Thanh Tâm theo học ảo thuật với thầy Bảo Thu và một số ảo thuật gia khác tại TP.HCM, anh mài mò học tập và vui sướng khi thực hiện thành công một tiết mục mới, rồi ảo thuật như mối lương duyên vận vào cuộc đời anh suốt mấy chục năm qua. Anh chính thức đứng trên sân khấu biểu diễn từ năm 1990, qua các sân khấu ca nhạc, hài kịch, cải lương trong và ngoài tỉnh: Đoàn Văn công Đồng Tháp, Đoàn ca múa nhạc tổng hợp Phương Tường, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cao Lãnh, Trung tâm Văn hóa thị xã SaĐéc... Thanh Tâm thường biểu diễn các tiết mục thôi miên, người nằm trên kiếm, biến hóa đồ vật, con vật thành chim bồ câu, tiền, chậu kiểng, bình hoa...

Để có tiết mục mới biểu diễn phục vụ khán giả, Thanh Tâm đầu tư nhiều thời gian luyện tập, chuẩn bị đạo cụ. Theo ảo thuật gia Thanh Tâm, khi biểu diễn, trò chỉ là phương tiện để đạt được cứu cánh ngoài sân khấu, là phong cách biểu diễn, còn cái chính là ảo thuật gia phải thật sự khéo léo, đầu óc nhạy cảm, chuyển đổi nhanh nhẹn giữa cái ảo và cái thực, cái thực mà khán giả thấy được chỉ 50%, còn lại là bí mật của ảo thuật gia.

Hàng tháng, anh tập trung về Hội Ảo thuật gia TPHCM nhận tài liệu mới nghiên cứu, xem các ảo thuật gia khác biểu diễn để trao đổi nghiệp vụ. Năm 2011, Thanh Tâm được kết nạp và cấp thẻ hội viên Hội Ảo thuật gia Quốc tế (I.B.M). Ngoài thời gian phục vụ khán giả, điều anh quan tâm là đào tạo đội ngũ kế thừa, tuy nhiên thực tế người có năng khiếu chỉ xem ảo thuật là trò giải trí tài tử, còn người không có năng khiếu lại muốn theo học. Hiện nay, Thanh Tâm đang chuẩn bị cho ra mắt khán giả một tiết mục ảo thuật mới được đầu tư về chuyên môn và đạo cụ khá công phu.

Bá Thảo

< Trở về trang trước
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
  • Hoàng Luân - thanhket.do@facebook.com
  • Anh Tâm này diễn rất hay mình rất khâm phục về tài năng của anh ấy
 
Gửi bình luận của bạn