Thắt chặt hoạt động thi nhan sắc, người mẫu

Cập nhật ngày: 07/12/2012 05:04:59

Nghị định mới của Bộ VH-TT-DL quy định mỗi cuộc thi nhan sắc, người mẫu chỉ có một ban giám khảo. Người thuộc đơn vị tổ chức, nhà tài trợ không được ngồi 'ghế nóng'.

Ngày 6/12, tại TP HCM diễn ra buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Cục Biểu diễn Nghệ thuật với hơn 100 đại biểu. Đại biểu gồm các đại diện đến từ các Sở Văn hóa Thể thao Du lịch ở tỉnh thành, các đơn vị nghệ thuật công lập, hội nghề nghiệp, đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, các công ty người mẫu và các hãng sản xuất băng đĩa...


Thùy Trang bị phát hiện thi Asia's Next Top Model 2012 mà chưa có giấy phép

Hoạt động nhằm lấy ý kiến đóng góp và dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 79 của chính phủ. Đây là nghị định mới về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu.

Ở buổi này, các quy định về tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu thu hút sự chú ý của đại biểu tham dự. Theo Nghị định 79, điều kiện dành cho thí sinh dự thi các cuộc thi nhan sắc là: Nữ công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, có vẻ đẹp tự nhiên và quy định rõ ràng là phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trở lên… Còn ở hạng mục thí sinh dự thi người mẫu là nam, nữ công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên…

Có phóng viên đặt câu hỏi: Việc vài người mẫu nam trong nước thành danh qua các cuộc thi Mister Việt Nam và cuộc thi nhan sắc dành cho quý ông ở nước ngoài thì sẽ được nhìn nhận danh hiệu như thế nào. Đại diện lãnh đạo Bộ cho biết theo nghị định mới, chỉ công nhận các danh hiệu hoa hậu cho nữ, còn các danh hiệu từ các cuộc thi Hoa vương thực chất đều được cấp phép dưới hình thức thi người mẫu nam.

Trường hợp người mẫu Thùy Trang được công ty BeU cử dự thi Asia’s Next Top Model ở Singapore mà không xin phép Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng được phóng viên nhắc lại tại buổi gặp với câu hỏi: Liệu có cần thiết phải xin giấy phép từ Cục nghệ thuật biểu diễn trong trường hợp như Thùy Trang đi thi ở một show truyền hình thực tế chứ không hẳn chỉ là thi người mẫu. Ngoài ra, trường hợp Vương Thu Phương vẫn đăng ký thi hoa hậu cấp quốc gia dù đã làm đám cưới cũng được nhắc lại. Câu hỏi này cho thấy quy định mới về đăng ký dự thi hoa hậu vẫn chưa làm rõ được khái niệm chưa lập gia đình là chưa làm giấy đăng ký kết hôn hay là phải kèm theo chưa tổ chức lễ cưới.

Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế thuộc Bộ và ông Phạm Đình Thắng, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết tiếp thu mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp nói trên và sắp tới sẽ có thông tư hướng dẫn cụ thể từng điểu khoản trong Nghị định để làm rõ các vấn đề này.

“Nghị định 79 là nhằm đưa ra những quy định về hành vi, còn về việc xử lý các sai phạm thì đã có nghị định 75 mà sắp tới Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch sẽ chỉnh sửa, bổ sung thêm một số hành vi, nâng cao mức xử phạt và sau đó trình chính phủ phê duyệt”, ông Phạm Đình Thắng cho biết.

Nghị định 79 cũng phổ biến nhiều vấn đề liên quan đến các đơn vị tổ chức biểu diễn, nhà sản xuất băng đĩa. Trong đó, nhiều quy định mới tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến tác phẩm âm nhạc, nhất là tác phẩm của nhạc sĩ trước năm 1975 hay ở nước ngoài. Chẳng hạn, trước đây, cá nhân nghệ sĩ, nhạc sĩ muốn phổ biến tác phẩm âm nhạc ở Việt Nam thì phải thông qua một đơn vị sản xuất, phát hành băng đĩa làm đại diện. Nhưng theo Nghị định này, nghệ sĩ có thể xin phép trực tiếp tại Cục theo đúng mẫu hồ sơ đã quy định.

Tham dự buổi này, ca sĩ Ánh Tuyết - bà chủ phòng trà ATB, cùng ông bầu Hoàng Tuấn của ca sĩ Đan Trường cùng nêu lên những trăn trở về việc băng đĩa lậu, bản quyền nhạc trực tuyến.

“Tôi mong ở Nghị định mới phải tạo ra sự khác biệt về việc xử lý nạn băng đĩa lậu tràn lan. Bản thân tôi phát hành trên 10 đĩa từ trước đến nay và được luu hành trên mạng cũng khá nhiều nhưng chưa từng nhận một xu nào từ nhạc mạng. Nếu chúng ta đã có nghị định thì cần làm tới nơi tới chốn chứ không khéo thì lại phát sinh ra những tình trạng khó khăn khác nữa cho ca sĩ, nhà sản xuất, tổ chức biểu diễn…”, Ánh Tuyết nói.

Giới hạn của buổi gặp gỡ này chỉ nằm trong việc lãnh đạo Bộ, Cục lấy ý kiến xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 79 nên phần nhiều thời gian được xoay quanh việc cân nhắc cách dùng từ, ngữ sao cho chính xác trong các mục. Vài đại biểu tham dự chưa thấy thỏa mãn khi nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra vẫn chưa được giải đáp. Có người còn cho rằng, Nghị định mới, dù rất chi tiết, cũng khó lòng bao quát toàn bộ thực tiễn muôn hình vạn trang của các hoạt động biểu diễn nghệ thuật khác nhau trong nước.

Tuy vậy, vẫn có người đặt niềm tin vào Nghị định 79. “Với Nghị định này tôi thấy phấn khởi hơn nhiều. Dĩ nhiên, vẫn còn nhiều điều chưa cụ thể, chưa rõ trong các quy định. Nhưng tôi tin rằng, sau này sẽ có những thông tư hướng dẫn cụ thể để các đơn vị thực hiện theo một cách tốt nhất”, bà Thu Dung, Giám đốc công ty Biểu diễn Sài Gòn, chia sẻ.

ĐH (Theo Thoại Hà-VnE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn