Thu Trang: 'Tôi sẵn sàng nhận dư luận trái chiều khi làm giám khảo'

Cập nhật ngày: 02/04/2015 04:34:06

Nữ nghệ sĩ chia sẻ cảm xúc trong lần đầu ngồi "ghế nóng" chương trình truyền hình thực tế "Tôi là diễn viên".   

- Cảm giác của chị ra sao khi lần đầu làm giám khảo? 

- Tôi cảm thấy khá hồi hộp khi biết mình sẽ tham gia cùng hai người đồng hành có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh là đạo diễn Đào Bá Sơn và anh Quyền Linh. Tôi nhận lời tham gia vì đây là một chương trình có ý nghĩ rất lớn đối với những người theo nghiệp diễn. Tôi hiểu và biết rằng có rất nhiều bạn trẻ đam mê, có nhiệt huyết cho nghề này, nhưng không phải ai cũng có cơ hội thể hiện khả năng. Qua chương trình, tôi muốn góp một phần công sức trong việc phát hiện những tài năng chưa có cơ hội tỏa sáng. 


Diễn viên Thu Trang. Ảnh: Thành Nhân.

- Xuất thân là diễn viên sân khấu, chỉ đảm nhận vài vai phụ trong phim điện ảnh, chị thấy áp lực thế nào với vai trò mới này?

- Nếu cảm thấy nặng nề hoặc không tự tin, tôi đã từ chối khi được mời làm giám khảo. Vai chính, vai phụ trong phim điện ảnh không nói lên bất cứ điều gì. Ai cũng đòi đóng vai chính, vai phụ sẽ dành cho ai? Có nhiều trường hợp, vai phụ nổi bật hơn vai chính. Bởi vậy, tôi rất tự tin với các vai diễn điện ảnh của mình. Tôi quan niệm, đã làm diễn viên, phải diễn hết mình với mọi loại vai. Vì vậy, tôi không hề chịu áp lực khi ngồi ghế giám khảo. Với vai trò này, tôi không chỉ đưa ra góp ý về chuyên môn mà còn dùng cảm xúc để đánh giá các phần thi.

Đây là lần đầu tiên tôi nhận lời làm giám khảo, đó cũng chính là cột mốc mới trong sự nghiệp của tôi. Tôi luôn biết, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, khi ngồi trên ghế nóng, hàng triệu người sẽ tập trung vào mình. Người thích sẽ tung hô, người ghét sẽ "ném đá" dù mình không làm gì sai. Tuy nhiên, qua chương trình tôi muốn khán giả hiểu hơn về Thu Trang và luôn ủng hộ tôi trong thời gian tới.

Với những gì có được trong chặng đường hơn 10 năm làm nghệ thuật, tôi sẽ giúp các bạn trẻ có nhiều kiến thức hơn trong việc phát triển sự nghiệp và đam mê của mình.

- Việc nghệ sĩ hài xuất hiện quá nhiều trong các chương trình truyền hình thời gian gần đây gây phản ứng trái chiều với cả người trong nghề và khán giả. Chị thấy sao?

- Đúng là gần đây nghệ sĩ hài được ưu ái hơn khi xuất hiện trong hầu hết các chương trình truyền hình, từ vị trí MC đến giám khảo. Theo quan điểm của tôi, có cầu ắt có cung. Nghệ sĩ hài xuất hiện nhằm mang đến tiếng cười giải trí cho khán giả. Có thể khi dẫn chương trình, họ mắc khá nhiều lỗi. Tuy nhiên chính sự hồn nhiên, không quá kỹ thuật của họ giúp khán giả có những giây phút thư giãn đúng nghĩa. 

Còn nghệ sĩ hài làm giám khảo cũng không có gì sai. Bản thân họ là một nghệ sĩ, được rèn luyện và đúc kết nhiều kinh nghiệm qua thời gian. Nếu so với một ca sĩ, họ có thể không hát hay, không có nhận xét chuyên môn cao nhưng họ đưa ra những cảm nhận khách quan của một nghệ sĩ. Tóm lại, nếu khán giả còn cần đến nghệ sĩ hài, chúng tôi vẫn làm hết mình để mang lại tiếng cười, dù sẽ gây phản ứng nhiều chiều.

- Chị nghĩ sao nếu nói "Tôi là diễn viên" mang tính giải trí hơn là phát hiện tài năng?

- Mỗi năm có khá nhiều diễn viên trẻ được đào tạo bài bản nhưng số lượng hoạt động và được diễn xuất chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bên cạnh đó, các sân chơi dành cho diễn viên không nhiều. Điều đó khiến các bạn trẻ có đam mê và tài năng gần như loay hoay kiếm sống qua ngày để theo đuổi nghiệp diễn.

Tôi là diễn viên là một trong những cơ hội hiếm hoi cho những diễn viên trẻ. Chưa biết có được vào vòng trong hay không nhưng một lần được đứng trên sân khấu, làm những điều mình ấp ủ cũng là niềm sung sướng không hề nhỏ của họ. Mặt khác, đây cũng là cơ hội để các đạo diễn casting. Biết đâu trong số những thí sinh đến tham gia, có người sẽ lọt vào mắt xanh của các đạo diễn nổi tiếng. Tôi luôn hy vọng có nhiều sân chơi như thế này cho diễn viên.


Thu Trang thấy tự tin khi chấm thi cùng đạo diễn Đào Bá Sơn và diễn viên Quyền  Linh (phải).

- Theo chị, thế nào là một thí sinh có diễn xuất tốt?

- Một diễn viên được đánh giá tốt là phải diễn thật với nhân vật, có niềm tin vào nhân vật mới truyền tải được cảm xúc đến người xem. Diễn viên có nhiều kỹ thuật biểu diễn, nhưng không hiểu biết sâu và sống thật với nhân vật sẽ không tạo cảm giác gần gũi và khó lấy được cảm xúc của khán giả.

Yếu tố ngoại hình cũng không thể thiếu trong bối cảnh thị trường phim hiện nay. Đó cũng chính là tiêu chí mà chương trình muốn hướng tới nhằm tôn vinh những gương mặt mới cho điện ảnh nước nhà.

Châu Mỹ (VnExpress)

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn