TP.Cao Lãnh tổ chức nhiều hoạt động mừng Xuân Tân Sửu 2021

Cập nhật ngày: 13/01/2021 10:09:57

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân mừng Đảng – mừng Xuân, vui đón Tết cổ truyền dân tộc, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, TP.Cao Lãnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp Tết Tân Sửu năm 2021 gắn với kỷ niệm 280 năm Khố Trường Bả Canh.


Đường hoa xuân TP.Cao Lãnh 2020. Ảnh minh họa

Theo đó, các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 8 – 16/2/2021 gồm: Viếng Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Chi bộ đầu tiên; họp mặt báo chí đầu năm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sẽ được tổ chức như: Hội thi vẽ tranh, triển lãm, thư pháp, thư họa, trà đạo; biểu diễn nghệ thuật đường phố, đêm hội hoa đăng; giao lưu Câu lạc bộ Đờn ca tài tử; chương trình du xuân; đá gà nghệ thuật, hội diễn lân, biểu diễn Cờ vận động... Trang trí Đường hoa Xuân tại Đường Đặng Văn Bình; trang trí không gian Xuân tại các tuyến đường, các cầu, cổng chào và Công viên Hai Bà Trưng; triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật, khu ẩm thực.

Đặc biệt là Chương trình lễ giao thừa diễn ra lúc 20 giờ ngày 11/2, tại Quảng trường Văn Miếu, phường 1, TP.Cao Lãnh với các nội dung: Chiếu phóng sự về những sự kiện kinh tế - xã hội tiêu biểu của thành phố; tiết mục trống hội chào mừng; chương trình nghệ thuật mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 gắn với kỷ niệm 280 năm Khố Trường Bả Canh; Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết... và kết thúc là chương trình bắn pháo hoa lúc 0 giờ đón chào năm mới.

Nguyễn Toàn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn