Tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc năm 2021

Cập nhật ngày: 27/01/2021 20:16:25

http://baodongthap.com.vn/database/video/20210127082922trian.mp4

ĐTO - Ngày 27/1, tại Khu du lịch Vườn hồng Tư Tôn (khóm Tân Huề, phường Tân Qui Đông, TP.Sa Đéc), UBND TP.Sa Đéc long trọng tổ chức lễ tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc năm 2021. Đây là một trong những hoạt động của Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2021.


Đại biểu tham dự lễ tri ân

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thành ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Sa Đéc; cùng đại diện các khu, điểm du lịch, nông dân làm nghề trồng hoa kiểng trên địa bàn thành phố.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, các đại biểu được ôn lại truyền thống, quá trình hình thành và phát triển nghề trồng hoa kiểng ở Làng hoa Sa Đéc. Theo ông Nguyễn Nhất Thống - Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Sa Đéc, căn cứ theo lời kể của các bậc cao niên, nghề trồng hoa kiểng ở Làng hoa Sa Đéc được hình thành từ những năm cuối thế kỷ XIX. Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, những nghệ nhân, nông dân cần mẫn nơi đây vẫn gắn bó với nghề trồng hoa kiểng cho đến ngày nay. Phát huy tiềm năng và lợi thế, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Sa Đéc đã cùng chung sức xây dựng và phát triển Làng hoa kiểng Sa Đéc thành nơi sản xuất hoa lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, kết hợp phát triển dịch vụ du lịch. Đến nay, Sa Đéc có hơn 680ha, với hơn 2.300 hộ dân trồng hoa kiểng cùng hơn 2.000 chủng loại, góp phần tạo việc làm cho hàng ngàn lao động nông thôn. Đặc biệt, hoạt động du lịch đang trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh, phát triển làng nghề về truyền thống và những sản phẩm du lịch đặc thù, thu hút du khách trong và ngoài nước. Từ năm 2016 đến nay, TP.Sa Đéc đã thu hút hơn 3 triệu lượt khách, trong đó có hơn 170 ngàn lượt khách quốc tế, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Đại biểu dâng hương tại lễ tri ân

Nhằm tri ân và tôn vinh các thế hệ đi trước đã khai mở, gầy dựng và phát triển nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc, UBND TP.Sa Đéc tổ chức lễ tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc. Buổi lễ được tiến hành trong nghi thức tín ngưỡng dân gian truyền thống với các nghi thức: dâng hương, dâng hoa và phẩm vật tri ân các bậc tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc. Đồng thời, đại biểu cũng dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân.


Nghi thức dâng hoa tại lễ tri ân

Theo UBND TP.Sa Đéc, thông qua hoạt động này còn phát huy giá trị lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch, giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương. Qua đó, góp thêm động lực, niềm tin để những hộ trồng hoa kiểng tiếp tục giữ gìn, phát triển nghề gắn với phát triển du lịch, góp phần đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Trong các thế hệ những người theo nghề trồng hoa kiểng ở Sa Đéc, nổi tiếng có ông Dương Hữu Tài (biệt danh thường gọi Tư Tôn). Giai đoạn chiến tranh (1945 – 1975), ông Tư Tôn đã tìm mọi cách duy trì vườn hoa của mình và sưu tầm những giống hoa mới, đặc biệt là hoa hồng và nổi danh với tên tuổi Vườn hồng Tư Tôn. Tiếp nối truyền thống của gia đình, ông Dương Văn Quế - Chủ Khu du lịch Vườn Hồng Tư Tôn, cũng là con trai của cố nghệ nhân Dương Hữu Tài đã xây dựng, phát triển Vườn hồng Tư Tôn trở thành một trong những Khu Du lịch tiêu biểu của TP.Sa Đéc. Ông Dương Văn Quế xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi có truyền thống trồng hoa kiểng hơn 70 năm. Nối tiếp truyền thống đó, tôi đã dành tâm huyết gìn giữ thương hiệu  Vườn hồng Tư Tôn, tái hiện lại hình ảnh vườn hồng Tư Tôn mà cha tôi gầy dựng, để giáo dục con cháu trân quý hơn giá trị nghề trồng hoa kiểng của các bậc cha ông và để mọi người hiểu thêm về thương hiệu Vườn hồng Tư Tôn. Đồng thời, là một người trồng hoa kiểng tôi rất vinh dự, tự hào khi được địa phương quan tâm chọn là nơi tổ chức lễ tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc để mọi người hiểu biết thêm về nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc".


Ông Nguyễn Văn Hon - Chủ tịch UBND TP.Sa Đéc phát biểu tại buổi lễ tri ân

Phát biểu nhân buổi lễ tri ân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng, ông Nguyễn Văn Hon - Chủ tịch UBND TP.Sa Đéc nhấn mạnh, lễ tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc là hoạt động văn hóa ý nghĩa thể hiện tấm lòng biết ơn bậc tiền nhân theo nghề trồng hoa kiểng, những người góp công đưa mảnh đất Sa Đéc hiền hòa, thân thiện, hiếu khách, trở thành Thành phố Hoa, Thành phố học tập được vinh danh trong và ngoài nước. Phát huy truyền thống và tiếp bước những người đi trước, thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả “Đề án xây dựng Làng Văn hóa Du lịch Sa Đéc giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030”. Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng, phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm, du lịch nghỉ dưỡng, làng nghề văn hóa, tâm linh gắn với hoạt động sản xuất hoa kiểng, góp phần đưa nghề truyền thống của địa phương phát triển lên tầm cao mới...


Du khách tham quan tại Vườn hồng Tư Tôn (khóm Tân Huề, phường Tân Qui Đông, TP.Sa Đéc)

Theo UBND TP.Sa Đéc, thời gian tới, địa phương sẽ duy trì tổ chức lễ tri ân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng định kỳ hàng năm. Dự kiến, lễ tri ân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng lần 2 năm 2022 sẽ được tổ chức tại Khu Du lịch Hoa kiểng Sa Đéc (xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc).

Nhóm PV CT-XH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn