Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2020 được tổ chức tại TP.Sa Đéc

Cập nhật ngày: 03/12/2020 16:39:16

ĐTO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu vừa có buổi làm việc với một số sở, ngành và UBND TP.Sa Đéc để bàn về kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2020 diễn ra tại TP.Sa Đéc. Theo dự thảo kế hoạch, Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2020  dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27/1/2021 và lễ khai mạc diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 22/1/2021 tại Công viên Sa Đéc và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp.


Biểu diễn đờn ca tài tử và bài chòi tại Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2019 tại TP.Cao Lãnh

Với chủ đề “Sa Đéc - Phố và hoa”, Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp lần này, ngoài lễ khai mạc, bế mạc,sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: hội nghị tổng kết liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM với các tỉnh, thành phố của đồng bằng sông Cửu Long; hội thảo “Giải pháp nâng tầm thành phố hoa - thành phố học tập”; triển lãm ảnh đẹp chủ đề: “Sa Đéc từ Đông Khẩu Đạo đến thành phố hoa, thành phố học tập”; tái hiện lễ hội bột…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch trình UBND tỉnh thông qua; trong đó lưu ý các hoạt động tại Tuần lễ Văn hóa Du lịch phải thể hiện được nét đặc trưng riêng của địa phương, thu hút du khách đến tham quan, khám phá và trải nghiệm. Cùng với đó, nội dung thực hiện các hoạt động tại Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm, tiết kiệm và hiệu quả, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và Nhân dân.

D.Chinh-V.Khương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn