Vượt khó xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con thành tài

Cập nhật ngày: 20/03/2024 08:59:30

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240320090540dt2-2.mp3

 

ĐTO - Hơn 48 năm qua, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Tài (SN 1957) và bà Lê Thị Sẫm (SN 1955) ngụ ấp Hòa Ninh, xã Long Thắng, huyện Lai Vung luôn dành sự quan tâm, chia sẻ với nhau trong công việc và cuộc sống. Sự yêu thương và chia sẻ đó giúp vợ chồng ông Tài vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng gia đình hạnh phúc và nuôi dạy con học thành tài.


Vợ chồng ông Nguyễn Hữu Tài

Năm 1976, ông Nguyễn Hữu Tài và bà Lê Thị Sẫm nên duyên vợ chồng và sinh 5 người con (4 gái, 1 trai). Vợ chồng ông Tài lập nghiệp từ 3 công ruộng của cha mẹ cho. Lúc bấy giờ, mỗi năm, ruộng chỉ làm được 1 vụ lúa nhưng lại thất mùa, giá lúa rẻ, thu nhập từ 3 công ruộng chẳng là bao, lại phải nuôi 5 người con nên cuộc sống gia đình rơi vào hoàn cảnh túng thiếu. Khó khăn là vậy, nhưng vợ chồng ông Tài luôn động viên nhau cố gắng để vượt qua khó khăn. Hằng ngày, ngoài làm ruộng của gia đình, vợ chồng ông Tài còn đi làm mướn từ những công việc như: dặm lúa, xịt thuốc, làm cỏ để có tiền lo cho cuộc sống gia đình. Mùa nước lũ, vợ chồng ông đi giăng lưới kiếm cá bán kiếm thêm thu nhập để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Trong cuộc sống gia đình, ông Tài luôn yêu thương vợ và các con, ông gánh vác mọi công việc nặng nhọc trong gia đình, chia sẻ với vợ từ việc nhà đến việc ngoài đồng. Vợ chồng ông luôn sống hòa thuận, gương mẫu, mấy mươi năm sống chung nhưng vợ chồng ông Tài luôn ứng xử tôn trọng nhau, không to tiếng, cãi nhau trước mặt con cái để làm gương cho các con. Ngoài việc giữ lửa hạnh phúc gia đình, vợ chồng ông quan tâm, giáo dục các con về tình yêu thương ông bà, cha mẹ nên những người con của ông Tài rất ngoan, biết nghe lời cha mẹ. Nhờ đó, gia đình ông Tài lúc nào cũng êm ấm, hạnh phúc và tràn ngập yêu thương.

Ngoài ra, ông Tài luôn quan tâm lo cho các con học hành để có tương lai tốt đẹp. Ông Nguyễn Hữu Tài, bộc bạch: “Trước kia, tôi ít học nên không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống vô cùng khó khăn. Nếu các con không được học hành đến nơi đến chốn sẽ giống như mình. Từ đó, vợ chồng tôi quyết tâm, dù khó đến mấy cũng phải ráng lo cho các con ăn học thành tài”. Vợ chồng ông Tài quyết định cho 5 người con đi học. Ban đầu các con học cấp 1, cấp 2 còn đỡ khó khăn. Tuy nhiên, đến khi các con vào học cấp 3 và vào đại học, chi phí lo cho việc học tập của các con ngày càng tăng. Kinh tế gia đình cũng còn khó khăn nên vợ chồng ông lo không xuể. Nhận thấy sự vất vả, khó khăn của cha mẹ, 2 người con gái lớn của vợ chồng ông Tài đã nghỉ học để phụ tiếp cha mẹ lo cho cuộc sống gia đình và lo cho các em được tiếp tục đến trường, chỉ còn lại 3 người con tiếp tục đi học là anh Nguyễn Hữu Nhựt (SN 1982), chị Nguyễn Ngọc Tý (SN 1985), chị Nguyễn Ngọc Giơn (SN 1987).

Để có tiền cho các con đi học, vợ chồng ông Tài và 2 người con gái làm lụng vất vả không quản ngày đêm. Ban ngày thì đi làm mướn, tối về đan bội, vợ ông còn nuôi bò để bán có tiền đóng học phí cho các con. Với tình yêu thương bao la của cha mẹ và 2 chị nên 3 người con của ông Tài ai cũng học giỏi và thành đạt. Hiện nay, cả 3 anh, chị đều có việc làm, thu nhập ổn định. Anh Nguyễn Hữu Nhựt làm kỹ sư xây dựng cho một công ty tư nhân ở TP Cao Lãnh; chị Nguyễn Ngọc Tý là giáo viên tại huyện Tháp Mười; chị Nguyễn Ngọc Giơn công tác tại Trung tâm Y tế huyện Lai Vung.

Suốt mấy chục năm nỗ lực, vợ chồng ông Tài vượt qua mọi khó khăn, ổn định kinh tế, nuôi dạy các con thành tài. Tài sản lớn nhất của gia đình ông Tài chính là gia đình hạnh phúc với 5 người con và 8 người cháu (nội, ngoại), trong đó có 2 người cháu đang học đại học. Gia đình ông Tài đạt danh hiệu Gia đình văn hóa nhiều năm liền. Ông Nguyễn Hữu Tài chia sẻ: “Kinh tế gia đình tôi hiện nay đã ổn định, vợ chồng luôn hòa thuận, các con học hành thành tài và có việc làm ổn định, gia đình đầm ấm nên tôi rất vui và hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng, để có được một gia đình hạnh phúc thì các thành viên trong gia đình phải luôn yêu thương và chia sẻ. Chính tình yêu thương, sự sẻ chia là sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình, giúp cho gia đình hạnh phúc bền vững, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Đó cũng chính là bí quyết giúp gia đình tôi hạnh phúc”.

Với sự nỗ lực trong việc xây dựng gia đình văn hóa, gia đình ông Nguyễn Hữu Tài được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2019 - 2021.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn