“Chuyến xe 0 đồng” Phú Hiệp: đầy ắp nông sản - đượm tình yêu thương

Cập nhật ngày: 07/09/2021 15:57:49

ĐTO - Dịch bệnh Covid-19 xảy ra là điều không ai mong muốn, thế nhưng trong hoàn cảnh khó khăn ấy lại xuất hiện nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp để giúp người dân vượt qua khó khăn. Và, mô hình “Chuyến xe 0 đồng” ở xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông được xem là một điển hình như thế.


Chuyến xe sẽ xoay vòng tất cả các ấp để mang nông sản đến tận tay người dân

Không kể nắng mưa, không ngại dịch bệnh nguy hiểm, đều đặn 7 giờ sáng mỗi ngày, chiếc xe ba gác với dòng chữ “Chuyến xe 0 đồng” vẫn lăn bánh quanh các khu dân cư, những vùng nông thôn xa xôi để phát nông sản cho bà con. Hình ảnh đó đã bắt đầu quen với nhiều người ở xã Phú Hiệp từ cuối tháng 7 đến nay. Những tình nguyện viên trên chuyến xe này chung một tấm lòng muốn góp sức, chia sẻ với mọi người. Anh Quách Thế Tùng - Phó nhóm “Shipper áo xanh” xã Phú Hiệp, cũng là tình nguyện viên tham gia “Chuyến xe 0 đồng” chia sẻ, công việc của anh ở TP Hồ Chí Minh nhưng do dịch bệnh, các hoạt động bị đình lại nên trước giãn cách anh về quê vợ ở Phú Hiệp tránh dịch. Những ngày ở quê, thấy đời sống người dân khó khăn, nhất là việc đi lại mua thực phẩm trong thời gian giãn cách khá bất tiện, nên anh cùng một số thành viên trong Xã đoàn Phú Hiệp bàn bạc tự góp vốn mua nông sản phát cho người dân trong xã. “Ban đầu nhóm mua ít nông sản để đi phát cho bà con trong khu dân cư, thấy việc làm hiệu quả nên nhiều mạnh thường quân hỗ trợ nông sản để nhóm thu gom phân phát cho bà con”, anh Thành kể.

Cứ 15 giờ mỗi ngày, 28 thành viên trong nhóm được phân chia thành nhiều tổ. Theo đó, khi được người dân hỗ trợ nguồn nông sản, từng tổ đi thu hoạch nông sản, sau đó tập kết, phân loại và chia thành các túi nhỏ. Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút mỗi ngày, lực lượng thanh niên với vai trò “Shipper áo xanh” tập hợp khởi hành “Chuyến xe 0 đồng”, chạy đến tận nhà giao từng túi nông sản cho hộ dân nếu có nhu cầu. Trung bình mỗi ngày, “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ từ 450 – 500kg rau củ quả các loại. Ngoài ra, chuyến xe còn có cả gạo, mì gói, nước tương,... được vận động từ các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh giúp đỡ. “Chuyến xe sẽ xoay vòng tất cả các ấp theo lộ trình cố định. Đặc biệt, đối với những nơi giao thông không thuận tiện, sẽ có lực lượng phụ trách vận chuyển bằng xe máy đưa rau củ, quả và nhu yếu phẩm cho người dân”, anh Thành thông tin.


Các bạn đoàn viên thu hoạch nông sản để hỗ trợ bà con

Nhiều lần nhận túi hàng từ “Chuyến xe 0 đồng”, bà Trang Thị Phụng ở ấp Hiệp Bình, xã Phú Hiệp không khỏi xúc động: “Gia đình tôi chủ yếu làm thuê kiếm sống. Cách ly xã hội khiến gia đình tôi gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, nhờ sự hỗ trợ của các đoàn viên, thanh niên thông qua “Chuyến xe 0 đồng”, gia đình tôi giảm bớt phần nào khó khăn, yên tâm ở nhà chống dịch”.

Không chỉ nhận rau, củ quả hỗ trợ từ mạnh thường quân, “Chuyến xe 0 đồng” Phú Hiệp còn hỗ trợ tiêu thụ và thu mua nông sản với giá hỗ trợ để phân phát cho người dân. Bạn Trần Thị Cẩm Tiên - thành viên của nhóm cho biết: “Nhóm có một nguồn quỹ nho nhỏ do các thành viên trong nhóm đóng góp. Do đó, ngoài nguồn hàng do các mạnh thường quân hỗ trợ, mỗi “Chuyến xe 0 đồng”, nhóm thường mua thêm khoảng 100kg rau, củ để bổ sung lượng rau cho chuyến xe. Điều đáng trân quý là bà con biết mình làm việc thiện nên chỉ bán nửa giá nên nhóm rất cảm động”.

Tôi hỏi sao không lấy hàng và bán lại cho người dân như cách làm của những nơi khác? Tiên nói: “Có nhiều nơi cũng làm như vậy, nhưng riêng ở Phú Hiệp quê em bà con chủ yếu làm nông nên đời sống còn khó khăn nhiều lắm. Chính vì vậy, tụi em tự đóng góp và vận động mạnh thường quân giúp được bao nhiêu thì giúp. Tuy không nhiều nhưng là tấm lòng của nhóm nên ai cũng thấy rất vui”.

Anh Nguyễn Chí Khanh - Bí thư Huyện đoàn Tam Nông cho biết, từ khi Tam Nông chuyển từ “vùng xanh” sang “vùng đỏ”, các cấp đoàn thể đã cùng đoàn kết, chung tay, đồng lòng để cùng nhau vượt qua cuộc chiến chống dịch. Đối với thanh niên cũng không ngoài cuộc, để hỗ trợ người dân, Tam Nông thành lập đội “Shipper áo xanh” để vừa hỗ trợ bà con đi chợ vừa tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Qua hoạt động của “Chuyến xe 0 đồng” trên địa bàn huyện, trong đó có Xã đoàn Phú Hiệp, chúng tôi thấy hiệu quả mang lại rất rõ. Ở đây vừa thể hiện được tinh thần xung kích của thanh niên, vừa là tấm lòng chia sẻ của Nhân dân trong và ngoài tỉnh cùng đóng góp hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn trong dịch bệnh. Đây là một mô hình hay để Huyện đoàn tiếp tục nghiên cứu và nhân rộng bằng nhiều hình thức khác khi cuộc chiến chống đại dịch đã kết thúc để phát huy hơn nữa tinh thần nhiệt huyết, xung kích của thanh niên...

“Dù là công việc có ý nghĩa nhưng một điều dễ thấy là việc vận hành “Chuyến xe 0 đồng” luôn đối mặt với khó khăn và nguy hiểm, nhất là nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Chính vì thế, ngoài tuyên truyền ý thức tự cảnh giác của đoàn viên, Huyện đoàn còn vận động hỗ trợ khẩu trang, găng tay, kính chống giọt bắn và khử khuẩn liên tục trên xe để hạn chế đến mức thấp nhất việc lây nhiễm đối với các thành viên “Chuyến xe 0 đồng”, để đoàn viên cùng góp sức hỗ trợ người dân, chính quyền đẩy lùi dịch bệnh trong cuộc chiến chống Covid-19 đầy gian nan này”, anh Nguyễn Chí Khanh - Bí thư Huyện đoàn Tam Nông nói.

MN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn