“Đầu tàu” trong phong trào từ thiện, xã hội

Cập nhật ngày: 27/11/2015 12:38:24

Bà Võ Thị Ngọc Khen (người dân địa phương gọi thân mật là cô Ba), ngụ ấp An Phú, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò là người luôn hết lòng với công tác từ thiện nhân đạo.


Cô Ba (bên phải) đến thăm, tặng quà cho gia đình phụ nữ nghèo ở xã Hội An Đông (Lấp Vò)

Đến với công tác Hội từ năm 1994, được chị em tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng chi Hội phụ nữ ấp An Phú. Đến nay, cô Ba đã trải qua hơn 20 năm gắn bó với phong trào phụ nữ. Gần 20 năm tham gia công tác từ thiện nhân đạo, cô Ba luôn tận tụy với công việc. Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cô Ba đã tích cực vận động chị em phụ nữ “Nuôi heo đất”, số tiền tiết kiệm thu được giúp cho 7 phụ nữ nghèo, tặng học bổng cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, huy động hội viên phụ nữ đóng góp “Bếp ăn tình thương” phục vụ miễn phí cho học sinh và người lao động nghèo...

Cùng với đó, năm 2007, cô Ba đề xuất thành lập tổ phụ nữ từ thiện (nay là Câu lạc bộ phụ nữ từ thiện) do cô trực tiếp đứng ra tập hợp chị em có lòng hảo tâm để giúp đỡ cho những gia đình khó khăn, đồng thời tham gia các công trình, phần việc từ thiện xã hội. Qua 7 năm hoạt động, Câu lạc bộ đã đóng góp cho công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội của địa phương với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.  Nhận thức rõ công tác nhân đạo là việc làm cao quý, do vậy lúc nào cô Ba cũng tâm huyết với công việc dù phải đi nhiều, phụ cấp ít. Thời gian qua, cô đã tích cực tham gia mô hình “Hủ gạo tình thương”, mỗi bữa nấu cơm, cô dành lại một ít gạo để giúp người nghèo. Mỗi tháng mô hình giúp cho 10 hộ nghèo, mỗi hộ 10kg gạo để giúp gia đình vượt qua lúc khó khăn. Ngoài ra, cô còn tiết kiệm tiền bỏ ống heo được 8 triệu đồng, số tiền này cô luân phiên giúp cho 8 hộ nghèo mượn không tính lãi, để mua con giống chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo. Việc làm tích cực của cô Ba đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát động, thực hiện các phong trào “Nuôi heo đất”, “Hủ gạo tình thương”, “Mái ấm tình thương” ở địa phương, được đa số chị em đồng tình hưởng ứng. Cô Ba tâm sự: “Tham gia công tác xã hội, được làm từ thiện là niềm vui, góp phần chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh”. Tấm lòng thiện nguyện của cô Ba đã góp phần nhân lên sức mạnh của lòng nhân ái ở địa phương.

 Chị Đoàn Thị Thùy Dương - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hội An Đông nhận xét: Cô Ba là người hiền lành, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào từ thiện ở địa phương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cô có khả năng tập hợp, đoàn kết chị em phụ nữ, góp phần đưa phong trào phụ nữ xã ngày càng phát triển, tạo được lòng tin đối với hội viên, quần chúng phụ nữ. Nhiều năm liền, cô được Hội Liên hiệp phụ nữ, UBND xã, huyện, tỉnh và Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam biểu dương, khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ địa phương, công tác từ thiện xã hội, đồng thời là cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

KIM NGÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn