Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 06/10/2020 10:28:44

ĐTO - Dù tình hình dịch bệnh đã tạm lắng song vì mục tiêu ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập, nhất là các trường hợp nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đồng Tháp luôn dốc toàn lực để kiểm soát cột mốc, đường biên đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.


Điều kiện cơ sở vật chất tại các lán trại rất sơ sài chỉ là túp lều che tạm, một chiếc võng giăng mắc dưới mé sông

Bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc

Đến thăm các chiến sĩ chốt chặn ở tuyến đầu biên giới mới thấy được hết những khó khăn, vất vả cũng như quyết tâm bảo vệ biên cương của các anh nơi đây.

Với điều kiện cơ sở vật chất rất sơ sài chỉ là túp lều che tạm, một chiếc võng giăng mắc dưới mé sông nhưng các chiến sĩ tại lán trại số 2, thuộc chốt chặn của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà không quản ngại nắng mưa, luôn chắc tay súng giữ vững biên cương. Thiếu úy Nguyễn Tùng Long - nhân viên Đội phòng, chống ma túy và tội phạm Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà cho biết, quê anh ở Tam Nông nhưng từ đợt cao điểm chống dịch từ tháng 3 đến nay anh ở trực chiến canh gác tại lán trại này chưa được về nhà. “Dù khó khăn, chúng tôi vẫn cố gắng để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, quê hương”.

Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, lực lượng BĐBP luôn đóng vai trò tiên phong và là “lá chắn” đầu tiên bảo vệ cho toàn dân. Khi dịch tái bùng phát vào tháng 7, các chiến sĩ đã kịp thời lập thêm hàng ngàn lán trại và trạm chốt mới để bảo vệ đường biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở... và tăng cường lực lượng ngày đêm canh giữ tại các khu vực biên giới trọng yếu nhằm ngăn chặn tình trạng đưa người vượt biên trái phép cũng như không để lây lan dịch Covid-19 từ bên ngoài lãnh thổ.

Thiếu tá Lê Hoàng Em - Chính trị viên Đồn biên phòng quốc tế Dinh Bà thông tin, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế dinh bà hiện quản lý 16,58km đường biên (toàn tuyến biên giới dài hơn 50km, giáp với tỉnh Prây-veng (Vương quốc Campuchia) với 8 tổ tự quản đường biên cột mốc, 99 thành viên. Các chốt kiểm dịch này hoạt động 24/24 để làm nhiệm vụ tuần tra, quản lý địa bàn, kiểm soát chặt chẽ người qua lại biên giới, nhằm ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Công tác tuần tra đường biên cột mốc được lực lượng biên phòng triển khai thường xuyên liên tục, tuy nhiên trong đợt cao điểm vào tháng 8, BĐBP tăng cường các chốt chặn nhằm không để tình trạng xâm nhập trái phép ảnh hưởng đến mọi nỗ lực phòng, chống dịch của tỉnh cũng như cả nước.


Phát tờ rơi hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Bên cạnh công tác cố định tuần tra, mật phục, ngăn chặn xâm nhập trong phòng, chống dịch bệnh thì công tác tuyên truyền để người dân cùng với lực lượng biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc luôn được quan tâm, đẩy mạnh.

Thiếu tá Lê Hoàng Em chia sẻ, bảo vệ quản lý đường biên, cột mốc là sự nghiệp của toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng biên phòng là lực lượng chuyên trách. Nhận thức được điều đó nên lực lượng BĐBP thường xuyên cập nhật những thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch, định hướng hoạt động về công tác quản lý bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm. Những thành viên này chính là các “tuyên truyền viên” đắc lực đưa thông tin đến người dân nhanh nhất, hiệu quả nhất, dễ nghe, dễ hiểu nhất. Song song đó, để nâng cao nhận thức của người dân tự bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng, đồn biên phòng phân công các cán bộ, chiến sỹ đến thăm hỏi, gặp từng hộ dân để tuyên truyền, phát tờ rơi, sử dụng các hệ thống truyền thông đại chúng tại các cụm, tuyến dân cư.

Cầm trên tay tờ giấy tuyên truyền do BĐBP hướng dẫn, anh Nguyễn Thanh Nhiên ở ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng chia sẻ, bà con trong xã coi BĐBP như người thân của mình. Trong xã, lúc đầu khi có tin về dịch bệnh, bà con ai cũng lo lắng, nhưng nhờ có cán bộ biên phòng tới tuyên truyền, phát khẩu trang, kiểm tra sức khỏe... nên bà con giờ yên tâm lắm. Nhờ công tác tuyên truyền của BĐBP, cả xã đều bảo nhau không vượt biên trái phép. Nếu ai phát hiện có người vượt biên trái phép là báo ngay cho cán bộ biên phòng ngăn chặn.

Chị Nguyễn Thị Phú - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hộ Cơ cho biết, địa phương thường xuyên phối hợp với lực lượng BĐBP tuyên truyền, cấp khẩu trang, nước sát khuẩn cho người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt để phát huy sức mạnh toàn dân trong việc quản lý đường sông chung, đảm bảo an ninh đường biên, cột mốc, định kỳ hàng tháng chính quyền địa phương và các lực lượng phối hợp với Tổ tuần tra tuyên truyền đến người dân.

Đại tá Nguyễn Văn Minh – Phó Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp thông tin, cùng với việc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chuyên ngành tại các cửa khẩu làm tốt công tác kiểm dịch, giám sát y tế, lực lượng biên phòng đã tổ chức thành lập 11 tổ chốt cố định; 12 tổ tuần tra lưu động chủ động hiệp đồng với Công an, Quân sự địa phương tổ chức các hoạt động tuần tra, ngăn chặn trên biên giới. Kết quả, trong thời gian qua, lực lượng BĐBP tỉnh đã đưa đi cách ly 807 trường hợp, trong đó có 256 trường hợp nhập cảnh trái phép; tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối tượng với hơn 922 triệu đồng.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Minh, ngoài sự nỗ lực, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của từng cán bộ, chiến sĩ, điều đáng mừng là trên tuyến biên giới dài 50,5km, còn có sự chung sức của bà con Nhân dân, đặc biệt là các tổ tự quản đường biên cột mốc chung sức đồng lòng để tạo nên “thế trận lòng dân”. Trong tình hình mới, mỗi người dân, Tổ tự quản đường biên cột mốc trở thành “cánh tay nối dài” giúp đỡ, hỗ trợ, cung cấp những thông tin có giá trị cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP và các cơ quan chức năng. Từ đó kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch, vượt biên giới trái phép, buôn lậu... tạo nên thế trận “Biên phòng toàn dân” vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.

Mẫn Nhy

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn