Cần có biện pháp xử lý nước thải từ các ao nuôi cá tra

Cập nhật ngày: 10/10/2016 09:39:31

ĐTO - Nhiều nông dân trồng lúa trên địa bàn xã Phú Thành B, huyện Tam Nông đang bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải xả ra từ các ao nuôi cá tại địa phương.


Ao nuôi cá tra ở huyện Tam Nông. Ảnh: NHẬT ANH

Theo phản ánh của người dân địa phương, từ khi thành lập trang trại nuôi tôm càng xanh theo quy hoạch thì trang trại này không nuôi tôm mà chỉ nuôi cá tra. Cá được nuôi ở tất cả các ao, tổng cộng khoảng vài chục hécta, không có ao lắng để làm nơi xử lý bùn thải, nước thải từ các ao nuôi cá này được xả xuống kinh, gây ô nhiễm môi trường nước.

Hiện nay vào mùa nước lớn, nước thải từ các ao nuôi cá tràn qua ruộng của các hộ dân, bà con nông dân lo lắng khi đến mùa canh tác lúa đông xuân sẽ bị thất thu. Trao đổi với chúng tôi, bà con nông dân có ruộng gần các ao cá than thở, mùa nước các năm trước nước từ các ao cá tràn qua ruộng của bà con, sau khi nước rút trên mặt ruộng đóng lại 1 lớp bùn nhớt, lúa sau khi sạ xuống khoảng 20 ngày là bắt đầu phát bệnh phải xịt khá nhiều thuốc, khi thu hoạch năng suất cũng kém, nông dân chịu thiệt thòi đã mấy năm nay không được giải quyết.


Nông dân mong được giải quyết tình trạng ô nhiễm

Được biết vào ngày 19/9/2016, khoảng 20 hộ đại diện cho những hộ nông dân sản xuất ở địa phương đã đến UBND xã Phú Thành B phản ánh bức xúc và yêu cầu chính quyền giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường từ việc xả nước thải những ao nuôi cá tra của Công ty Hùng Cá. Theo các hộ dân này, nước thải xả ra từ các ao nuôi cá làm ảnh hưởng đến nguồn nước nên nông dân ngán ngại không dám đầu tư cho việc xuống giống tôm dù là vùng dự án nuôi tôm của xã. Hàng năm, khi đến khoảng tháng 2, tháng 3 dòng nước dưới kinh cạn kiệt, nước thải từ những ao nuôi cá này xả ra gây ô nhiễm nguồn nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh vùng nuôi này.

Ý kiến của bà con nông dân nơi đây mong muốn các cấp chính quyền và cơ quan chức năng cần có biện pháp quản lý chặt việc xả nước thải từ các ao nuôi cá, đảm bảo môi trường không bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, đê giữa các ao nuôi cá và ruộng của nông dân cần được nâng cao lên hơn so với hiện nay, để đảm bảo nước từ các ao nuôi cá không tràn qua ruộng của dân. Trước mắt, sau khi nước rút vào vụ đông xuân tới, bà con mong được hỗ trợ tiền xới đất để có thể canh tác đạt năng suất.

Qua phản ánh trên của các hộ nông dân, mong rằng các bên liên quan và chính quyền địa phương quan tâm, có biện pháp giải quyết.

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn