Tam Nông

Cảnh quan nông thôn ngày càng đổi mới

Cập nhật ngày: 25/10/2016 06:28:28

Từ nhiều nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng, trong đó có hơn 25 tỷ đồng đầu tư từ đầu năm 2016, sau hơn 5 năm (từ 2011 đến nay) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Tam Nông có xã Phú Cường được công nhận đạt chuẩn xã NTM; 10 xã còn lại đạt từ 11 - 17 tiêu chí.


Đầu tư làm đường giao thông nông thôn

Ông Phan Văn Hợp - Bí thư Huyện ủy Tam Nông cho biết: “Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đến nay, bên cạnh xã Phú Cường được công nhận đạt chuẩn NTM, 2 xã An Hòa và Hòa Bình được huyện tập trung hỗ trợ hoàn thiện 2 tiêu chí còn lại và đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2016”.

Cuộc sống của người dân ở 11 xã xây dựng NTM của huyện Tam Nông thật khá giả, sung túc. Số hộ khá-giàu và trung bình chiếm tỷ lệ cao; số hộ nghèo và cận nghèo giảm thấp. Hộ nghèo ở xã NTM Phú Cường chỉ chiếm 6,56%. Nổi bật, xã Phú Cường có Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Tân Cường là mô hình mẫu về HTX sản xuất kiểu mới của huyện và tỉnh. Liên tục 4 năm làm ăn hiệu quả, hàng hóa, dịch vụ đều có liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhân dân. Công ty TNHH MTV chế biến thủy sản Hoàng Long hoạt động hiệu quả trên địa bàn xã; Công ty TNHH Hùng Cá đang đầu tư dự án du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn nguồn cá đồng; “Tượng đài Thông tin Vô tuyến điện Nam bộ” tại Gò Mười Tải đã được công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia. Người dân đến xã Phú Cường để định cư làm ăn, lập nghiệp rất nhiều, góp phần xây dựng Phú Cường ngày thêm giàu mạnh. Ông Nguyễn Hoàng Ấn ở ấp A, xã Phú Cường chia sẻ: “Xây dựng NTM, người dân rất phấn khởi vì mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Mỗi người dân có trách nhiệm góp phần với địa phương giữ vững và phát huy danh hiệu xã NTM”.

Các xã xây dựng NTM của huyện Tam Nông đang đổi mới từng ngày. Dọc hai bên đường láng nhựa phẳng phiu là những căn nhà tường, nhà ngói khang trang với hàng rào, cột cờ thẳng tắp. Các cụm, tuyến dân cư chan hòa ánh điện. Chợ trung tâm các xã Phú Cường, Phú Thành A, An Hòa, Hòa Bình thu hút các tiểu thương và người dân đến trao đổi, mua bán hàng hóa... góp phần xây dựng vùng quê ngày thêm sung túc.

Hơn 5 năm xây dựng NTM, xã Hòa Bình đã giúp đỡ được hàng trăm hộ thoát nghèo bền vững; cơ bản xóa nhà ở tạm bợ... Ông Nguyễn Văn Liệt - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình cho biết: “Để đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM, phải nói rất là khó nhưng thể hiện quyết tâm của toàn thể Đảng bộ và sự đồng thuận của người dân trong việc chung tay xây dựng NTM”.

Trong quá trình thực hiện, các xã đang gặp khó khăn một số tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo do có điều chỉnh từ năm 2016 nên sẽ có nguy cơ không đạt, một số xã chưa chủ động triển khai kế hoạch, hồ sơ đầu tư công trình xây dựng cơ bản thực hiện chậm, thiếu thủ tục đăng ký về tỉnh, một số xã vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường... Vì vậy, ông Phan Văn Hợp - Bí thư Huyện ủy Tam Nông chỉ đạo: Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục khó khăn, tiếp tục tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM, nhất là tiến độ và chất lượng thi công các công trình hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2016, phát huy mạnh mẽ quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường hoạt động giám sát cộng đồng, hỗ trợ các hợp tác xã sau khi chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012; phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân thấy xây dựng NTM là trách nhiệm mà chủ thể là của người dân; phải kiến tạo để người dân tham gia thực hiện tốt, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp môi trường. Về chỉ tiêu về nhà ở, cũng phải được chú trọng giải quyết để giúp cho người dân có nơi ăn chốn ở ổn định, yên tâm trong lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo...”.

TRẦN TRỌNG TRUNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn